Tuyển Indonesia đến Hà Nội trước Việt Nam; HLV Park tiết lộ lý do không bắt tay Shin Tae-yong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thầy trò Shin Tae-yong được xếp chuyên cơ bay thẳng nên sẽ có mặt ở Hà Nội trước chủ nhà Việt Nam; HLV Việt Nam cho biết, ông và Shin Tae-yong có lý do riêng nên hai HLV này không bắt tay nhau... là những tin tức thể thao nổi bật.

Tuyển Indonesia đến Hà Nội trước Việt Nam

Chuyến bay chở Đội tuyển Indonesia dự kiến khởi hành lúc 13h và hạ cánh lúc 17h30 tại Sân bay Nội Bài chiều nay.

Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) liên hệ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ về việc làm thủ tục nhập cảnh nhanh.

Các cầu thủ Indonesia tại sân bay, trong một lần di chuyển đi thi đấu ở AFF Cup năm nay.
Các cầu thủ Indonesia tại sân bay, trong một lần di chuyển đi thi đấu ở AFF Cup năm nay.

Đội tuyển Indonesia được hỗ trợ tối đa trong những năm qua nhằm hướng tới những mục tiêu chưa từng đạt được, như vô địch AFF Cup hay giành Huy chương vàng SEA Games. Họ cũng nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Joko Widodo – người đã dự khán 2 trận của đội tuyển quốc gia tiếp Thái Lan ngày 29/12 và Việt Nam hôm qua.

Hành trình của Việt Nam vất vả hơn. Thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến bay lúc 14h hôm nay từ Jakarta đến TP. HCM, sau đó nối chuyến về Hà Nội và dự kiến có mặt vào đêm muộn 7/1.

Sau khi đến Hà Nội, Indonesia dự kiến tập nhẹ tại khách sạn. 2 đội sẽ chỉ có một buổi tập tại SVĐ Mỹ Đình ngày 8/1 trước khi thi đấu vào hôm sau. Mục tiêu của 2 đội chủ yếu là tập trung hồi phục thể trạng cho cầu thủ. Do AFF Cup 2022 áp dụng lại luật bàn thắng sân khách, Việt Nam buộc phải thắng ở lượt về. Trong khi đó, Indonesia chỉ cần một tỷ số hòa có bàn.

HLV Park Hang-seo tiết lộ lý do không bắt tay Shin Tae-yong

"Tôi và ông ấy là mối quan hệ cá nhân giữa chúng tôi. Tôi cũng không hiểu sao các bạn quan tâm thế. Thật ra, chúng tôi có lý do cá nhân không tiện nói ra", HLV Park Hang-seo trả lời về việc ông và HLV Shin không bắt tay nhau kể từ SEA Games 31.

Sau trận hòa 0-0 giữa tuyển Indonesia và Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup 2022, HLV Shin và Park không bắt tay nhau. Điều tương tự cũng xảy ra ở cuộc họp báo trước trận đấu. Trước đó, hai chiến lược gia này đều có màn bắt tay với HLV của những đội tuyển khác ở AFF Cup.

Kể từ SEA Games 31, HLV Park và Shin không bắt tay nhau. Sự việc bắt đầu ở trận thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước Indonesia tại vòng bảng. Sau khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, HLV Park và Shin bắt tay tổ trọng tài nhưng không bắt tay nhau.

2 HLV người Hàn Quốc không bắt tay nhau kể từ SEA Games 31.
2 HLV người Hàn Quốc không bắt tay nhau kể từ SEA Games 31.

Với việc hòa 0-0 Indonesia trên sân khách, tuyển Việt Nam cần thắng có tỷ số hoặc giải quyết đối thủ bằng loạt luân lưu để giành vé vào chung kết AFF Cup 2022.

Báo Indonesia phơi bày điểm yếu của đội nhà sau trận hòa Việt Nam

"Đội tuyển Indonesia liên tục tấn công nhưng không thể xé mành lưới khung thành Việt Nam", tờ Bola chạy tiêu đề bài viết phân tích tổng hợp sau trận hòa 0-0 của đội chủ nhà trước thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân Bung Karno.

Cây viết Gregah Nurikhsani bình luận: "Xuyên suốt trận đấu, tuyển Indonesia thật sự tạo được nhiều cơ hội. Tuy nhiên, khâu dứt điểm quá tệ khiến mọi cơ hội tạo dựng đều trở nên vô ích. 8 cú sút, 2 trong số đó đi trúng đích nhưng không có bàn thắng".

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra căng thẳng. Ảnh: Quang Thịnh.
Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra căng thẳng. Ảnh: Quang Thịnh.

Nội dung bài viết có đoạn: "Phía Việt Nam kiên nhẫn duy trì lối chơi chuyền bóng ban bật để tiếp cận khung thành Indonesia từ bên phần sân nhà. Trong khi tuyển Indonesia muốn dồn bóng nhanh về khu vực hàng thủ đối phương. Tỷ số 0-0 kéo dài đến khi trận đấu kết thúc. Đây là một kết quả thất vọng với tuyển Indonesia".

"Tuyển Indonesia cần phải hoàn thiện kỹ năng dứt điểm. Ít nhất, vấn đề này phải được khắc phục khi chúng ta tới làm khách trên sân của tuyển Việt Nam ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2022", Bola kết luận.

Trước sức ép từ hơn 70.000 khán giả tại "chảo lửa" Bung Karno cộng với tính chất quan trọng của một trận bán kết, việc tuyển Việt Nam nhập cuộc thận trọng là điều đã được dự đoán.

Đoàn quân của HLV Park Hang-seo thực hiện nhiều pha phối hợp nhỏ nhưng không phát huy hiệu quả. Quang Hải, Văn Đức và Tiến Linh bị chia cắt bởi hàng thủ số đông bên phía chủ nhà nên không có pha phối hợp nào.

Tin mới