Tuyển Mỹ sa thải HLV Klinsmann

Liên đoàn bóng đá Mỹ đã quyết định sa thải HLV Juergen Klinsmann sau chuỗi trận đấu không thành công tại vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF vào cuối tuần trước.
HLV Juergen Klinsmann. Ảnh: Reuters
HLV Juergen Klinsmann. Ảnh: Reuters

Quyết định sa thải HLV Juergen Klinsmann được LĐBĐ Mỹ đưa ra sau khi đội tuyển nước này để thua liên tiếp hai trận trước Mexico và Costa Rica ở vòng loại cuối khu vực CONCACAF vào tuần trước. Thất bại này đẩy tuyển Mỹ xuống vị trí cuối bảng và gặp khó trong hành trình tìm vé dự World Cup 2018 trên đất Nga.

“Chúng tôi đã có một quyết định khó khăn khi phải chia tay với HLV, kiêm giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Mỹ Juergen Klinsmann. Klinsmann đã đem đến những thay đổi và đã đạt được những thành công đáng kể cùng tuyển Mỹ trong hơn năm năm qua. Chúng tôi gửi lời cám ơn đến Klinsmann vì những khó khăn và đóng góp của anh cho đội tuyển Mỹ trong thời gian qua”, hãng tin Reuters trích lời chủ tịch LĐBĐ Mỹ, Sunil Gulati. 
Juergen Klinsmann, 52 tuổi, được bổ nhiệm là HLV trưởng đội tuyển Mỹ vào tháng 7/2011 thay cho HLV Bob Bradley. Dưới thời HLV Klinsmann, tuyển Mỹ thi đấu khá thành công với 98 trận thắng, 55 trận hòa và chỉ để thua 16 trận. Thành tích lớn nhất của Klinsmann cùng đội tuyển Mỹ là chức vô địch CONCACAF.
Theo TTO
TIN LIÊN QUAN

Tin mới