Tuyển nữ Việt Nam phải thắng Đài Loan để dự World Cup; Các đội bóng V.League khai xuân

(Baonghean.vn) - Thái Lan thua Đài Loan 0-3 chiều 4/2, khiến Việt Nam phải thắng ở lượt cuối cùng vòng play-off để tranh vé World Cup 2023; Nhiều đội bóng đã trở lại guồng quay tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới V-League 2022 hứa hẹn nhiều hấp dẫn...là những tin tức thể thao vừa diễn ra.

Nữ Thái Lan thảm bại trước Đài Loan

Do hàng loạt trụ cột mắc Covid-19, Thái Lan chỉ có thể đăng ký 14 cầu thủ thi đấu ngày 4/2 - tương tự như khi thua Việt Nam 0-2 ở trận đầu tiên. Đài Loan cũng chỉ có 16 cầu thủ đủ điều kiện ra sân, nhưng họ có nhiều hơn hai ngày nghỉ.

Thái Lan (áo trắng) chơi tốt hơn nhưng không thể tận dụng cơ hội và thua đậm Đài Loan. Ảnh: AFC
Thái Lan (áo trắng) chơi tốt hơn nhưng không thể tận dụng cơ hội và thua đậm Đài Loan. Ảnh: AFC

Ở thế buộc phải thắng, Thái Lan đẩy cao đội hình và thi đấu đầy nỗ lực trên sân D Y Patil Sports. Cả trận, họ kiểm soát bóng 61%, tung 17 cú dứt điểm và 5 trong số đó hướng mục tiêu. Họ cũng được hưởng 9 phạt góc - nhiều gấp ba Đài Loan. Tuy nhiên, đội bóng Đông Nam Á tỏ ra thiếu hiệu quả trong khâu kết thúc.

Trái lại, Đài Loan chỉ dứt điểm 5 lần nhưng ghi được ba bàn trong 3 lần đưa bóng hướng mục tiêu. Kết quả kể trên đưa Đài Loan lên dẫn đầu nhóm ba đội đá play-off. Ở lượt cuối ngày 6/2, họ chỉ cần hòa, trong khi Việt Nam phải thắng mới giành vé dự World Cup. Thái Lan vẫn còn suất tranh vé vớt ở các lượt trận play-off liên lục địa.

Các đội bóng V.League khai xuân
Chiều 4/2, nhiều đội bóng thi đấu tại V-League 2022 như CLB Hà Nội, HAGL, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng… đã tập luyện khai xuân. Các đội bóng đều khá “tín” khi chọn lựa ngày đẹp để bắt đầu chuẩn bị cho một mùa giải được dự báo rất hấp dẫn và khốc liệt phía trước.
Với CLB HAGL, quân số tham dự buổi khai xuân là HLV trưởng Kiatisuk và 4 ngoại binh cùng trợ lý thể lực, trợ lý phân tích dữ liệu. Đây là buổi tập có cường độ không thay đổi so với buổi tập thông thường bởi số cầu thủ này đều được ông thầy người Thái hướng dẫn tập luyện xuyên Tết.
Còn CLB Hà Nội cũng có số lượng tập luyện khai xuân không nhiều. Chỉ có khoảng 3 cầu thủ nội và 2 ngoại binh tham gia. Được biết, đội bóng Thủ đô phải tới 7/2 mới chính thức bước vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2022. Mục tiêu cho HLV Park Choong Kyun không gì khác ngoài chức vô địch để đưa đoàn quân áo tím tham gia đấu trường châu Á.
Nhiều đội bóng khác như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hải Phòng, Nam Định cũng đều chọn ngày 4/2 để bước vào tập luyện. CLB Hải Phòng, Hà Tĩnh thậm chí còn tập luyện với gần như 100% quân số. Các cầu thủ ở xa sẽ hội quân trong vài ngày tiếp theo để hướng đến ngày khai mạc V-League 2022.
Các ngoại binh HAGL tập luyện xuyên Tết cùng HLV Kiatisuk.
Các ngoại binh HAGL tập luyện xuyên Tết cùng HLV Kiatisuk.

Mùa giải 2022 hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn bởi sự đầu tư, chịu chơi đến từ đại gia mới nổi Bình Định. CLB Hà Nội cũng đang rất tích cực tìm kiếm cầu thủ ngoại xứng tầm cho giấc mở trở lại ngôi vô địch V-League cùng lần thứ 3 liên tiếp đoạt Cúp QG. CLB TP.HCM sau nhiều năm vật lộn cũng đang có cho mình HLV nội được đánh giá xuất sắc nhất thời điểm hiện tại là Trần Minh Chiến.

Đội bóng được chú ý nhiều nhất là CLB HAGL. Đoàn quân phố Núi phải thi đấu tại 3 đấu trường khác nhau là AFC Champions League, V-League 2022 và Cúp QG. Còn CLB Viettel cũng không nằm ngoài nhóm cạnh tranh chức vô địch với lứa cầu thủ đang độ chín cùng ngôi sao được dư luận quốc tế chú ý là Nguyễn Hoàng Đức.
Man Utd bị loại ở cúp FA
Tối trước sinh nhật tuổi 37, Ronaldo không thể tự tặng quà cho bản thân bằng bàn thắng. Không chỉ đá hỏng phạt đền, siêu sao Bồ Đào Nha còn một lần sút trúng mép ngoài lưới trong tư thế thuận lợi. Càng tệ hơn cho anh khi Man Utd bị cầm hòa sau 120 phút, trước khi bị loại ở loạt đá luân lưu.

Không riêng Ronaldo, Man Utd cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội ngay trên sân Old Trafford. Bruno Fernandes và Jadon Sancho đều sút trúng cột dọc, dù trước đó họ phối hợp để mở tỷ số. Bàn thua của Man Utd cũng gây tranh cãi khi cầu thủ Middlesbrough để bóng chạm tay trước khi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Tình huống Ronaldo đá hỏng phạt đền ở phút 20. Ảnh: AFP
Tình huống Ronaldo đá hỏng phạt đền ở phút 20. Ảnh: AFP

Cơn ác mộng cuối cùng của Man Utd xuất hiện khi tiền đạo trẻ Anthony Elanga sút hỏng ở loạt đá luân lưu thứ tám. Cả 17 cú đá luân lưu trước đó đều đi vào lưới. Tiền đạo 19 tuổi sút quá tệ khiến bóng bay thẳng lên trời, đá văng cơ hội đoạt Cup của Man Utd. Đây là mùa thứ sáu liên tiếp Man Utd bị loại ở Cup FA, dù HLV Ralf Rangnick dùng đội hình mạnh. 

Tin mới