Tuyển Philippines mang dàn cầu thủ châu Âu sang giao hữu với tuyển Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Philippines mang hơn một nửa đội hình có gốc châu Âu, sang thi đấu giao hữu với đội Việt Nam.
Chiều 13/12, tuyển Philippines có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng tuyển Philippines Josep Ferre khẳng định đây là trận đấu rất quan trọng, giúp Philippines hoàn thiện đội hình, lối chơi cho AFF Cup 2022. Trong ảnh: Tuyển Philippines có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Chiều 13/12, tuyển Philippines có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng tuyển Philippines Josep Ferre khẳng định đây là trận đấu rất quan trọng, giúp Philippines hoàn thiện đội hình, lối chơi cho AFF Cup 2022. Trong ảnh: Tuyển Philippines có buổi tập làm quen sân Hàng Đẫy trước trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Josep Ferre dù mới dẫn dắt Philippines nhưng đã rất hiểu các học trò. Ông là cựu Giám đốc Học viện của FC Barcelona Escola và từng dẫn dắt các đội bóng Kitchee SC (Hong Kong), Buriram United, Ratchaburi FC, Bangkok Glass FC (Thái Lan), Nike (Nhật Bản) và FC Bayamon (Puerto Rico). Ảnh: Hải Hoàng

HLV Josep Ferre dù mới dẫn dắt Philippines nhưng đã rất hiểu các học trò. Ông là cựu Giám đốc Học viện của FC Barcelona Escola và từng dẫn dắt các đội bóng Kitchee SC (Hong Kong), Buriram United, Ratchaburi FC, Bangkok Glass FC (Thái Lan), Nike (Nhật Bản) và FC Bayamon (Puerto Rico). Ảnh: Hải Hoàng

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Philippines là lão tướng Stephan Markus Schrock (số 17). Tiền vệ công số 1 của tuyển Philippines có cha là người Đức, từng là tuyển thủ đội tuyển U18, U19, U20 Đức và từng chơi ở Bundesliga trong màu áo CLB 1899 Hoffenheim và Eintracht Frankfurt. Dù đã 36 tuổi nhưng Schrock vẫn rất sung sức. Ảnh: Hải Hoàng

Ngôi sao đáng chú ý nhất của Philippines là lão tướng Stephan Markus Schrock (số 17). Tiền vệ công số 1 của tuyển Philippines có cha là người Đức, từng là tuyển thủ đội tuyển U18, U19, U20 Đức và từng chơi ở Bundesliga trong màu áo CLB 1899 Hoffenheim và Eintracht Frankfurt. Dù đã 36 tuổi nhưng Schrock vẫn rất sung sức. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Philippines có sự xuất hiện của hàng loạt các cầu thủ mang hai quốc tịch, trong đó chủ yếu là các trường hợp có mẹ là người bản địa và cha là người gốc châu Âu. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Philippines có sự xuất hiện của hàng loạt các cầu thủ mang hai quốc tịch, trong đó chủ yếu là các trường hợp có mẹ là người bản địa và cha là người gốc châu Âu. Ảnh: Hải Hoàng

Paul đang chơi bóng ở Nhật Bản. Ảnh: Hải Hoàng

Paul đang chơi bóng ở Nhật Bản. Ảnh: Hải Hoàng

Anh ruột của Paul là Jefferson Tabinas cũng đang chơi ở Nhật Bản, khoác áo CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Hải Hoàng

Anh ruột của Paul là Jefferson Tabinas cũng đang chơi ở Nhật Bản, khoác áo CLB Mito Hollyhock. Ảnh: Hải Hoàng

Hai anh em mang dòng máu Philippines – Ghana. Ảnh: Hải Hoàng

Hai anh em mang dòng máu Philippines – Ghana. Ảnh: Hải Hoàng

Thủ môn gốc Đan Mạch Kevin Ray Hansen từng thử việc tại Liverpool và trải qua nhiều năm chơi bóng tại Đan Mạch trước khi về đầu quân cho CLB Kuala Lumpur City của Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Thủ môn gốc Đan Mạch Kevin Ray Hansen từng thử việc tại Liverpool và trải qua nhiều năm chơi bóng tại Đan Mạch trước khi về đầu quân cho CLB Kuala Lumpur City của Malaysia. Ảnh: Hải Hoàng

Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, cùng lối chơi bóng bổng. Đội bóng này có tới hơn một nửa số cầu thủ có gốc châu Âu hoặc nước ngoài. Ảnh: Hải Hoàng

Philippines sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình tốt, cùng lối chơi bóng bổng. Đội bóng này có tới hơn một nửa số cầu thủ có gốc châu Âu hoặc nước ngoài. Ảnh: Hải Hoàng

Tại AFF Cup 2022, đội bóng của HLV Josep Ferre nằm ở bảng A, cùng Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei. Ảnh: Hải Hoàng

Tại AFF Cup 2022, đội bóng của HLV Josep Ferre nằm ở bảng A, cùng Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Brunei. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới