Tuyển Quân khu 4 đạt giải Nhất Giải bóng chuyền Cúp Quân đội

(Baonghean.vn) - Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, tối 30/7, tại nhà thi đấu Quân khu 4 diễn ra các trận chung kết và Lễ bế mạc Giải Bóng chuyền Cúp Quân đội mở rộng năm 2017.

Pha bóng đẹp trong trận chung kết nam giữa đội Quân khu 4 và đội Biên Phòng. Ảnh: Đức Cường
Pha bóng đẹp trong trận chung kết nam giữa đội Quân khu 4 và đội Biên phòng. Ảnh: Đức Cương

Tham dự giải có 12 đội bóng chuyền nam, nữ đến từ các đơn vị trong và ngoài Quân đội, gồm 5 đội nam: Sanest Khánh Hòa, Tràng An Ninh Bình, Biên phòng, Quân khu 4, Becamex Quân đoàn 4, Thể Công và 5 đội nữ: Quảng Ninh, PVD Thái Bình, Tiến Nông Thanh Hóa, Thông tin Liên Việt Pots Bank, VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin Bank). 

Thiếu tướng Đặng Văn Tráng - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nữ. Ảnh: Đức Cường
Thiếu tướng Đặng Văn Tráng - Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nữ. Ảnh: Đức Cương

Các đội được chia thành 2 bảng nam, nữ, mỗi bảng tổ chức thi đấu vòng tròn chọn 4 đội Nhất, Nhì, Ba, Bốn vào thi đấu chéo theo cặp (xếp thứ Nhất bảng gặp xếp thứ Tư bảng, Nhì bảng gặp thứ Ba bảng), 2 đội thua sẽ gặp nhau tranh giải Ba, 2 đội thắng sẽ gặp nhau tranh Cúp, Cờ giải Nhất.

Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nam. Ảnh: Đức Cường
Thiếu tướng Đặng Trọng Quân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội bóng chuyền nam. Ảnh: Đức Cương

Kết quả giải, đội nam: Giải Nhất và giành Cúp vô địch thuộc về đội tuyển Quân khu 4, giải Nhì thuộc về đội tuyển Biên phòng, giải Ba thuộc về Becamex Quân đoàn 4; đội nữ: Giải Nhất và giành Cúp vô địch thuộc về đội tuyển Thông tin Liên Việt PostBank, giải Nhì thuộc về Ngân hàng Công thương Việt Nam, giải Ba là VTV Bình Điền Long An./.

Nguyễn Đức Cương

(HT: 5NK -129 Lê Duẩn, TP Vinh)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới