Tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2017

(Baonghean.vn) - Sáng 26/5, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Trung đoàn BB1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức lễ tuyên thệ cho các chiến sĩ mới  năm 2017.

Sau 3 tháng tổ chức huấn luyện, 172 chiến sỹ mới của Trung đoàn 764 đã thực hiện hoàn thành nội dung, chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, hậu cần, kỹ thuật cho các chiến sĩ mới đúng theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu (Bộ Quốc phòng), Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Kết quả huấn luyện kiểm tra các khoa mục, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó có trên 86% khá, giỏi.

Tại buổi lễ, chiến sỹ mới đã đọc 10 lời thề tuyên thệ trước Quân kỳ Quyết thắng. Ngay sau lễ tuyên thệ, chiến sỹ mới sẽ được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh QK4 và Bộ CHQS tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.

Cũng trong dịp này Trung đoàn 764 Bộ CHQS tỉnh đã trao giấy khen cho 27 cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong học tập và huấn luyện.

Hoàng Long

(Bộ CHQS tỉnh)

Sáng 26/5, cùng với các đơn vị khác, Trung đoàn BB1 (Sư đoàn 324, Quân khu 4) tổ chức tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2017. Năm nay, Trung đoàn BB1 được giao tiếp nhận, huấn luyện 710 chiến sỹ mới của 13 huyện, thị, thành thuộc 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Chiến sỹ mới duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ. Ảnh: Tường Hiếu
Chiến sỹ mới duyệt đội ngũ trong lễ tuyên thệ. Ảnh: Tường Hiếu
Binh nhì Phan Đức Vũ - đại diện cho 710 chiến sỹ mới lên tuyên thệ.  -Ảnh: Tường Hiếu
Binh nhì Phan Đức Vũ - đại diện cho 710 chiến sỹ mới lên tuyên thệ. Ảnh: Tường Hiếu

Phát biểu chỉ đạo Đại tá Trịnh Văn Hùng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 324, thay mặt cho các đồng chí trong lãnh đạo, chỉ huy đã ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB1 đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nội dung, chương trình huấn luyện chiến sỹ mới. Đây là tiền đề quan trọng góp phần Trung đoàn BB1 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ năm 2017. Trong thời gian tới đồng chí Chính uỷ lưu ý, đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, nguyên tắc và các mối kết hợp trong huấn luyện “cơ bản, thiết thức, vững chắc”, coi trọng đồng bộ và chuyên sâu. Tập trung huấn luyện cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, sát thực tế chiến đấu và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lê Tường Hiếu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới