Tuyển Trung Quốc triệu tập 52 cầu thủ trước trận gặp Việt Nam; Man City 'đè bẹp' Swindon

(Baonghean.vn) - Tuyển Trung Quốc triệu tập 52 cầu thủ trước trận gặp Việt Nam; Man City “đè bẹp” Swindon; HLV Kiatisuk động viên Tuấn Anh, Văn Lâm hẹn sớm trở lại...là những tin tức thể thao nổi bật vừa diễn ra.

HLV Kiatisuk động viên Tuấn Anh, Văn Lâm hẹn sớm trở lại

Tuấn Anh không được HLV Park Hang-seo triệu tập lên tuyển Việt Nam khiến nhiều người bất ngờ.

Danh sách tuyển Việt Nam vừa được HLV Park Hang-seo công bố, tiền vệ Tuấn Anh bất ngờ không có tên. 

HLV Kiatisuk của HAGL động viên học trò: "Việc Tuấn Anh không được gọi cũng không có gì cả. Cách đây 3 ngày tôi có nói chuyện với cậu ấy. Tuấn Anh lúc này nên về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình. Thời gian qua, Tuấn Anh thi đấu rất nhiều trong màu áo tuyển Việt Nam".

uấn Anh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam
Tuấn Anh không được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

"Năng lực của Tuấn Anh đã được kiểm chứng. Sau khi trở lại tập luyện cùng các cầu thủ trẻ, mong rằng Tuấn Anh sẽ giữ được trạng thái tâm lý tốt nhất cùng sự hòa đồng cùng những đồng đội mới", HLV Kiatisuk nói thêm.

Ngoài Tuấn Anh, một số cầu thủ khác như Duy Mạnh, Đức Chinh, Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm cũng không có tên trong danh sách tập trung tuyển Việt Nam lần này.

Thủ thành Đặng Văn Lâm tỏ ra khá tiếc nuối, đồng thời cho biết anh nỗ lực hết sức để có thể sớm trở lại khung gỗ tuyển Việt Nam.

"Thật sự rất tiếc khi tôi không thể cùng tuyển Việt Nam thi đấu tại AFF Cup 2020. Chấn thương là một phần không tránh khỏi trong bóng đá. Vì thế, tôi phải đối mặt và nỗ lực hết mình để trở lại sớm nhất có thể.

Trong thời gian vừa qua, với sự hỗ trợ của các bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu, tôi đang từng bước hồi phục và sẽ cố gắng để sớm trở lại thi đấu cùng CLB và đội tuyển quốc gia”, Đặng Văn Lâm viết trên trang fanpage cá nhân. 

Tuyển Trung Quốc triệu tập 52 cầu thủ trước trận gặp Việt Nam

Tân huấn luyện viên Li Xiaopeng đã triệu tập đội hình nhiều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Trung Quốc.

Chiều 7/1, Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc đã công bố danh sách triệu tập đội tuyển quốc gia, với tổng cộng 52 cầu thủ và 15 thành viên ban huấn luyện.

Trong danh sách này vẫn có tên những tiền đạo nhập tịch như Alan, Elkeson, Luo Guofu và Fernando, những người ở Brazil hơn một tháng qua, kể từ khi lượt trận vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 11 kết thúc.

Wu Lei vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Trung Quốc. Ảnh: IC.
Wu Lei vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của tuyển Trung Quốc. Ảnh: IC

"Với 52 cầu thủ và 15 trợ lý huấn luyện viên, đây chắc chắn là một đội tuyển lớn chưa từng có trong lịch sử bóng đá Trung Quốc", Sina nhận định.

Tuyển Trung Quốc sẽ hội quân tại Thượng Hải vào ngày 11/1, để chuẩn bị cho 2 trận tiếp theo gặp Nhật Bản (ngày 27/1) và Việt Nam (ngày 1/2). Theo kế hoạch, tuyển Trung Quốc sẽ đá giao hữu 2 trận với các câu lạc bộ trong nước, trước khi di chuyển tới Nhật Bản ngày 23/1.

Man City “đè bẹp” Swindon

Sáng nay (8/1), Man City có chuyến làm khách trên sân của Swindon trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Trước đối thủ yếu thi đấu ở hạng dưới nên dù tung ra sân đội hình gồm một số gương mặt dự bị, nhưng Man City vẫn dễ dàng áp đảo đối thủ.

Ngay ở phút 14, Bernardo Silva đã ghi bàn thắng mở tỉ số cho Man City sau đường kiến tạo của Cole Palmer. Đến phút 28, Gabriel Jesus kiến tạo để Kevin De Bruyne nhân đôi cách biệt cho thiếu gia thành Manchester.

Man City thắng dễ Swindon ở vòng 3 FA Cup. Ảnh: Reuters
Man City thắng dễ Swindon ở vòng 3 FA Cup. Ảnh: Reuters

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Man City tiếp tục ép sân Swindon. Trước sức ép lớn từ phía Man City, Swindon đã phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở phút 59, người lập công cho đội chủ sân Etihad là Ilkay Gündogan.

Sau khi bị dẫn trước 3-0, Swindon đã thi đấu rất nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-3 ở phút 78 do công của Harry McKirdy.

Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Swindon làm được ở trận đấu này. Không những vậy, cuối trận đội chủ nhà còn bị Cole Palmer sút tung lưới lần thứ 4, qua đó chấp nhập thất bại với tỉ số 1-4 trước Man City.

Vượt mặt MU, Newcastle chiêu mộ thành công Trippier

Rốt cuộc, sau rất nhiều những đồn đoán cuối cùng Newcastle đã hoàn tất thương vụ chuyển nhượng đầu tiên trong triều đại của những tỷ phú người Saudi Arabia, khi chiêu mộ thành công hậu vệ Kieran Trippier từ nhà vô địch La Liga, Atletico Madrid.

Trippier đã là người của Newcastle
Trippier đã là người của Newcastle.

Tripper năm nay 31 tuổi, đã trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Newcastle kể từ khi họ được Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia tiếp quản vào tháng 10/2021. Hậu vê người Anh đã tái hợp huấn luyện viên Eddie Howe - người từng ký hợp đồng với hậu vệ phải sinh năm 1990 cho Burnley từ Manchester City vào năm 2012.

Giao kèo giữa Trippier và Newcastle có thời hạn 2,5 năm và đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh không tiết lộ mức phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, theo Sky Sports đưa tin thì thương vụ này trị giá 12 triệu bảng.

Trước khi đồng ý khoác áo Newcastle, Trippier cũng là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Man United.

Tin mới