Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị đón Tết theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những định hướng tuyên truyền được triển khai tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 1 tổ chức sáng 4/1.
Sáng 4/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1. Cùng tham dự có đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 4/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị giao ban báo chí định kỳ tháng 1. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp đã thông tin kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017, trong đó nổi bật là tốc độ tăng trưởng đạt 8,25%, tổng thu ngân sách đạt 12.463 tỷ đồng. 
Theo đồng chí Hồ Phúc Hợp, kết quả này phản ánh việc triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư; đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn; thực hiện các công tác an sinh trên địa bàn của tỉnh.
Đánh giá các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng để đạt được kết quả này, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, báo chí đã làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực chủ động phát hiện những sai phạm, bất cập trong xây dựng của một số dự án; phá rừng phòng hộ; những hạn chế, yếu kém trong quản lý hành chính; sai phạm trong thực hiện chế độ chính sách làm ảnh hưởng đến đời sống người dân được sự quan tâm của dư luận, qua đó giúp các cơ quan chức năng kịp thời vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Bên cạnh phát huy phản biện xã hội, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh, tuyên truyền đến người dân các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các mô hình hay, các điển hình tốt.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Phúc Hợp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, đại diện cơ quan báo chí đã có 11 ý kiến đề cập tới các vấn đề mà dư luận quan tâm như: gầm cầu vượt ngã tư Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu thấp, nguy cơ dễ dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông; tình trạng xe quá khổ, quá tải lưu thông lớn khiến hạ tầng giao thông bị xuống cấp; tái lấn chiếm lòng lề đường gây mất trật tự, mỹ quan đô thị;...
cầu vượt cầu Giát
Công trình Cầu vượt Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu). Ảnh: Việt Hùng
Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo tiếp tục chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra những thông tin báo chí phản ánh, để kịp thời có những phương án xử lý.
Trong tháng 1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến 2025.
Các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động triển khai phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất theo tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018); 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Tin mới