Tuyên truyền có định hướng về sự cố môi trường ở miền Trung

(Baonghean.vn) - Chiều 25/7, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 7/2016.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo nhanh về sự cố môi trường biển ở các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế; Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Một số vấn đề về phán quyết của tòa trọng tài Quốc tế đối với việc Philippines kiện Trung Quốc về biển Đông.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo cáo nội dung sự cố về môi trường miền Trung.

Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 8/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền về kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2016; trong đó chú trọng tuyên truyền về Nghị quyết 01 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết 35 của Chính phủ về việc hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020. Tuyên truyền về đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền về sản xuất hè thu, đặc biệt là các biện pháp khắc phục nắng nóng, phòng chống cháy rừng,...

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đặc biệt, trước sự cố Formosa gây ô nhiễm môi trường ở miền Trung, đội ngũ báo cáo viên cần tuyên truyền định hướng để người dân nắm vững các chủ trương của Đảng và Nhà nước trong xử lý vấn đề; Triển khai báo cáo nhanh kết quả Hội nghị TW 3 khóa XII; tuyên truyền kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền 86 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng 1/8 và tuyên truyền triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới