Tuyên truyền đậm nét về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền tại Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 2/2019, tổ chức sáng 26/2.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Mỹ Nga
Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các báo cáo viên cấp tỉnh của 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Mỹ Nga
Tại hội nghị, các báo cáo viên được lắng nghe về một số vấn đề: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm năm 2018 của cả nước và của tỉnh; dự báo tình hình và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; Quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị như Chỉ thị 27, Chỉ thị 28, Nghị quyết 39; Một số vấn đề về an ninh thế giới hiện nay, tác động và đối sách của Việt Nam; cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Đặc biệt hội nghị dành sự quan tâm đến hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày (27 và 28/2). Đây là sự kiện chính trị ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019.

Việt Nam rất vinh dự được lựa chọn là điểm đến an toàn, hòa bình cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Điều này đã khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế. Sự kiện lần này tại Hà Nội thu hút tới 3.000 phóng viên đến từ gần 40 quốc gia trên thế giới. 

Trên tinh thần đó, định hướng tuyên truyền tháng 3/2019, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị các báo cáo viên tuyên truyền, thông tin đậm nét về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, nhấn mạnh kết quả của hội nghị, những cơ hội lớn mà Việt Nam có được khi đứng ra tổ chức sự kiện lịch sử này, cũng như vị thế của Việt Nam khi được lựa chọn làm nơi tổ chức.
Qua đó, Việt Nam thể hiện là một quốc gia có trách nhiệm và tích cực trong cộng đồng quốc tế, mong muốn đóng góp vào quá trình hòa bình, và cũng thể hiện đường lối của đất nước là nâng tầm đối ngoại đa phương trong thời gian tới.
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3/2019. Ảnh: Mỹ Nga
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 3/2019. Ảnh: Mỹ Nga
Bên cạnh đó, các báo cáo viên cần quan tâm tuyên truyền về tình hình an ninh thế giới chung, những tác động đến Việt Nam, từ đó giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu được giá trị của hòa bình, những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, ngành Ngoại giao trong việc gìn giữ Việt Nam một môi trường hòa bình, độc lập, tự chủ để phát triển.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tuyên truyền về một số chỉ thị, nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thông tin sâu rộng công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước như: chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Lào và Campuchia; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un.

Tin mới