Tuyên truyền, định hướng về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại bộ máy

(Baonghean.vn) - Đó là nhấn mạnh của Phó Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc sáng 14/12.

Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12/2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.   

Tại hội nghị, các báo cáo viên được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thông tin kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin tổng quan tình hình kinh tế- xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019. Bộ Công Thương thông tin những nội dung cốt lõi của Hiệp định CTTPP, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam và giải pháp trong thời gian tới.                           

Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị căn cứ nhiệm vụ, nội dung, đối tượng tuyên truyền, nhu cầu thông tin, các báo cáo viên cần cung cấp thông tin, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng về hai nội dung được quán triệt tại hội nghị trực tuyến lần này.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên cần tập trung tuyên truyền nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương 8 (khóa XII).

 Nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng trong công tác tuyên truyền tháng 12/2018. Vì vậy, trước hết các báo cáo viên cần tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết đúng thời gian quy định, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018.

Trong quá trình triển khai cần tuyên truyền cách làm sáng tạo, nghiêm túc, hiệu quả, nâng cao chất lượng học tập Nghị quyết của các địa phương, cơ quan, đơn vị; các bộ, ngành địa phương đang thực hiện sắp xếp.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành, thị quan tâm tuyên truyền định hướng chủ trương dừng sắp xếp bộ máy các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thành, thị. Cần khảo sát những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, tổng hợp gửi Ban Tuyên giáo Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

p
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám  phát biểu định hướng tuyên tuyền trong thời gian tới. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các báo cáo viên quan tâm tuyên truyền định hướng về vấn đề di cư tự do, hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước; chuyên đề học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2019; Đại hội đại biểu Hội Nông dân toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, tuyên truyền hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp; đổi mới công tác tuyên truyền miệng.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Kha Văn Tám - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu trong thời tới, các huyện, thành, thị và các đảng ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), đặc biệt là quy định số 08 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương.

Tuyên truyền kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương trên địa bàn tỉnh. Tình hình phát triển KT- XH năm 2018 của cả nước và của tỉnh; việc phòng chống mưa rét cho cây trồng, vật nuôi; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong  dịp Tết Dương lịch. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ trong tháng như: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Noel, Tết Dương lịch...            

Tin mới