Tuyên truyền, góp phần xây dựng thành phố Vinh xứng tầm trung tâm Bắc Trung bộ

(Baonghean.vn) - Đó là nội dung được đưa ra trong cuộc họp đánh giá công tác tuyên truyền, phát hành và sử dụng báo Đảng giữa Thành ủy Vinh và Báo Nghệ An diễn ra vào chiều 25/1.
Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Nguyễn Trung Châu - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Vinh, cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các phòng ban.

Về phía Báo Nghệ An có đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn.

Năm 2017, Thành ủy Vinh có sự phối hợp tốt với Báo Nghệ An trong việc tuyên truyền các thông tin đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của TP Vinh trên các ấn phẩm Báo Nghệ An.

Hai đơn vị đã thống nhất Kế hoạch phối hợp tuyên truyền các nội dung trọng tâm, trọng điểm về TP Vinh trên Báo Nghệ An năm 2017 một cách chi tiết, cụ thể. Các nội dung kế hoạch đều được chỉ đạo triển khai tích cực và có hiệu quả.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang An
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Quang An

Trong đó điểm nhấn là tập trung tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết của đảng bộ các cấp trên địa bàn thành phố, nhất là tuyên truyền về các chương trình, dự án, nỗ lực của TP Vinh trong việc thực hiện xây dựng đô thị Vinh văn minh, mục tiêu trở thành Trung tâm Bắc Trung Bộ, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch...

Năm 2017, tổng số bài viết tiêu biểu về thành phố Vinh báo in Nghệ An trên 120 bài, (chưa kể lượng tin hàng ngày đăng trên báo in) và hàng trăm tin bài, chùm ảnh, video clip ở các chuyên mục trên Nghệ An điện tử. So với năm 2016, số lượng bài viết về Thành phố Vinh tăng hàng chục bài. Là địa phương có lượng tin bài tuyên truyền trên Báo Nghệ An cao nhất so với các huyện, thị khác.

Đặc biệt trong năm 2017, Báo Nghệ An đã thực hiện thành công chuyên đề về biểu dương học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh ở TP Vinh; Chuyên đề về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Các chuyên đề kinh tế, các chương trình, dự án, nỗ lực của thành phố Vinh trong thực hiện xây dựng Vinh thành Trung tâm Bắc Trung Bộ, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế du lịch...; Xây dựng Dòng sự kiện trên báo in và Báo điện tử: “Xây dựng TP.Vinh văn minh hiện đại”, "giải tỏa vỉa hè đô thị Vinh với trên 100 tin, bài viết, chùm ảnh, video-clip… tạo dấu ấn sâu sắc cho đông đảo bạn đọc.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền về TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò của Báo Nghệ An trong công tác tuyên truyền về TP.Vinh. Ảnh: Quang An
Báo Nghệ An đã phối hợp với Thành ủy Vinh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên trên địa bàn thành phố, mang lại hiệu quả cao...
Tại cuộc họp, lãnh đạo Thành ủy, các phòng ban của TP.Vinh và lãnh đạo Báo Nghệ An đã có những đánh giá về công tác phối hợp tuyên truyền, nêu ra những mặt được và chưa được, đề ra những nội dung tập trung cần làm tốt trong thời gian tới.
TP. Vinh đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ. Ảnh tư liệu
TP. Vinh đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ. Ảnh tư liệu
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh đánh giá cao vai trò và tinh thần trách nhiệm, tính chuẩn mực của  Báo Nghệ An trong vấn đề định hướng dư luận, tuyên truyền về TP.Vinh trong thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời mong muốn Báo Nghệ An tiếp tục đồng hành, cổ vũ, tuyên truyền toàn diện về TP.Vinh nhiều hơn nữa.
Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.Vinh mong muốn trong năm 2018, Báo Nghệ An tập trung tuyên truyền về các vấn đề: Xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, vấn đề mở rộng địa giới hành chính TP.Vinh, chống ngập úng, xây dựng Vinh thành trung tâm Bắc Trung bộ, chống ùn tắc giao thông đô thị, vấn đề đô thị thông minh, chính quyền đô thị.
Đặc biệt, năm 2018 thành phố sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 230 năm Phượng hoàng Trung Đô và 10 năm đô thị loại 1 với các chuỗi hoạt động, sự kiện gắn với ngày hội toàn dân, nhân lên tinh thần tự hào, trách nhiêm của từng người dân đô thị...

Tin mới