Tuyên truyền kiến thức pháp luật cho hơn 300 người dân khu vực biên giới

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (3 - 4/10), các đơn vị thuộc BĐBP Nghệ An phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho hàng trăm lượt quần chúng nhân dân, học sinh trên địa bàn.

Cụ thể, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn phối hợp nhà trường và địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 136 lượt học sinh lớp 9 trên địa bàn khu vực biên giới xã Nậm Cắn và Tà Cạ huyện Kỳ Sơn với nhiều hình thức phong phú, như: sử dụng phương pháp trình chiếu, minh họa bằng nhiều hình ảnh, đoạn clip sinh động nhằm giúp học sinh dễ tiếp thu.

Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuyên truyền PBGDPL cho học sinh lớp 9. Ảnh: Phương Linh
Đồn BP cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tuyên truyền PBGDPL cho học sinh lớp 9. Ảnh: Phương Linh

Với hình thức xây dựng các tiểu phẩm xoay quanh nội dung liên quan đến chính sách, pháp luật, kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người, kết hôn có yếu tố nước ngoài, hỗ trợ nạn nhân trở về, chính sách pháp luật liên quan đến đưa người đi lao động ở nước ngoài…, Đồn Biên phòng Môn Sơn đã phối hợp địa phương tổ chức thành công Hội nghị Đối thoại chính sách về di cư an toàn và phòng, chống mua bán người cho 110 lượt người; đồng thời tặng 15 bộ tài liệu tuyên truyền về phòng chống mua bán người cho Hội LHPN xã Môn Sơn (Con Cuông).

Cũng dịp này, Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp với Đoàn xã, Ban Dân số KHHGĐ, Hội LHPN, Trường THCS xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, giáo dục giới tính cho hơn 100 thanh, thiếu niên.
Thanh thiếu niên xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương nghiên cứu tài liệu pháp luật, trao đổi kỹ năng sống, giáo dục giới tính. Ảnh: Phương Linh
Thanh thiếu niên xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương nghiên cứu tài liệu pháp luật, trao đổi kỹ năng sống, giáo dục giới tính. Ảnh: Phương Linh

Đây sẽ là “cẩm nang” để các Câu lạc bộ Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn… Thông qua hoạt động tuyên truyền PBGDPL đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân địa phương và học sinh khu vực biên giới./.

Tin mới