Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin với các hình thức phù hợp

(Baonghean.vn) - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU, về tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2020).
Lãnh tụ Lê- nin.
Lãnh tụ Lê Nin.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tuyên truyền về cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Lê Nin - Lãnh tụ của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lê Nin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm bằng hình thức phù hợp, như thông qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong tháng, có thể bằng hình thức online, phát tài liệu tuyên truyền...

Tuyên truyền trực quan: băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan báo chí của tỉnh và trên các website, trang thông tin, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, huyện, thành phố, thị xã: xây dựng, đăng tải các bài viết, phóng sự về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Lênin, những cống hiến to lớn của Người đối với phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế và đối với cách mạng Việt Nam; thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube, Gapo, Lotus, Mocha, VCNET…) của các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các địa phương và cán bộ, đảng viên để tuyên truyền lan tỏa trong xã hội.

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cách mạng Việt Nam của Đảng và Nhân dân ta.

Tin mới