Tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan ở bảng xếp hạng FIFA tháng 6; Câu lạc bộ Hà Nội thưởng tiền tỷ cho các ngôi sao SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Câu lạc bộ Hà Nội thưởng tiền tỷ cho các ngôi sao SEA Games 31; Tuyển Việt Nam tiếp tục cho Thái Lan "hít khói" ở bảng xếp hạng FIFA tháng 6; Quang Hải được cấp visa lao động ở Pháp, chuẩn bị sang đá Ligue 2... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Câu lạc bộ Hà Nội thưởng tiền tỷ cho các ngôi sao SEA Games 31

Câu lạc bộ Hà Nội đã thưởng lớn cho các cầu thủ trong câu lạc bộ tham dự đội tuyển U23 Việt Nam Vô địch SEA Games 31.

Theo đó, số tiền thưởng mà câu lạc bộ dành cho các cầu thủ lên đến 3 tỷ đồng. Tùy vào vai trò và đóng góp của các cầu thủ cho U23 Việt Nam mà các cầu thủ có những mức thưởng khác nhau.

Cụ thể: Nguyễn Văn Trường được thưởng 100 triệu đồng; Nguyễn Hai Long và Quan Văn Chuẩn được 200 triệu đồng/người. Hai cầu thủ Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Tùng được thưởng 300 triệu đồng/người. Lê Văn Xuân được nhận 500 triệu đồng. Bùi Hoàng Việt Anh được thưởng 600 triệu đồng. Đỗ Hùng Dũng được thưởng cao nhất với 800 triệu đồng.

U23 Việt Nam trong 1 trận đấu tại SEA Games 31. Ảnh minh họa

U23 Việt Nam trong 1 trận đấu tại SEA Games 31. Ảnh minh họa

Sau khi giành Huy chương Vàng SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo vào phòng họp báo trong sự hân hoan cùng những tràng pháo tay của giới truyền thông. Nhà cầm quân người Hàn Quốc xúc động chia sẻ: “SEA Games này là giải đấu có rất nhiều ý nghĩa với tôi. 3 năm trước, sau 60 năm chờ đợi tôi và U23 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games đầu tiên. Còn năm nay, U23 Việt Nam là chủ nhà. Tôi biết nhân dân Việt Nam rất kỳ vọng vào chiếc huy chương vàng này. Cầu thủ cũng luôn cố gắng hết mình. Với tư cách huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam, tôi biết mình phải có trách nhiệm với sứ mệnh này. Đôi lúc tôi bị stress với mục tiêu này. Tôi xin cảm ơn nhân dân Việt Nam, Đảng và các cơ quan hữu quan. Cuối cùng xin cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình và các thành viên ban lãnh đạo đã làm việc hết sức để có thành công này”.

Trong trận chung kết SEA Games 31 pha làm bàn duy nhất của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 83 đã giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi 1-0 trước U23 Thái Lan, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam tiếp tục cho Thái Lan "hít khói" ở bảng xếp hạng FIFA tháng 6

So với tháng trước, Tuyển Việt Nam đã được cộng thêm 3,46 điểm trên bảng xếp hạng FIFA nhờ chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu với đối thủ Afghanistan. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn bị tụt 1 bậc xuống hạng 97 thế giới khi FIFA cập nhật bảng xếp hạng tháng 6/2022.

ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước Afghanistan hôm 1/6. Ảnh: Hà Khánh
ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước Afghanistan hôm 1/6. Ảnh: Hà Khánh

Nguyên nhân là bởi, Palestine và Kyrgyzstan đã vượt lên nhờ thành tích thi đấu tốt ở vòng loại Asian Cup 2023. Hai đội bóng này lần lượt vươn lên xếp hạng 94 và 95 thế giới.

Dẫu vậy, Đội tuyển Việt Nam vẫn là đội bóng đứng đầu khu vực Đông Nam Á và bỏ xa kình địch Thái Lan tới 14 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Ngoài ra, Đội tuyển Việt Nam đã duy trì vị trí top 100 thế giới suốt từ tháng 11/2018 cho đến nay.

Các vị trí tiếp theo tại Đông Nam Á lần lượt là Philippines (hạng 134 thế giới), Malaysia (hạng 147 thế giới), Indonesia (hạng 155 thế giới), Myanmar (hạng 158 thế giới), Singapore (hạng 159 thế giới), Campuchia (hạng 174 thế giới), Lào (hạng 183 thế giới), Brunei (hạng 190 thế giới) và Timor Leste (hạng 199 thế giới).

Quang Hải được cấp visa lao động ở Pháp, chuẩn bị sang đá Ligue sae2

Quang Hải đã được cấp visa lao động ở Pháp và sẽ sớm sang Pháp trong tuần này để kiểm tra y tế, hoàn tất thủ tục gia nhập một câu lạc bộ đang thi đấu ở Ligue 2.

Người đại diện Quang Hải cho biết tiền vệ sinh năm 1997 sẽ lên đường sang châu Âu để hoàn tất buổi kiểm tra y tế trong thời gian sớm nhất. Tên đội bóng mới mà Quang Hải sẽ hợp tác sắp tới vẫn chưa được tiết lộ nhưng anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn khoảng hơn 2 năm.

Hiện nay, Quang Hải vẫn đang duy trì tập luyện tích cực để giữ thể lực để khi hoàn tất mọi thủ tục hợp đồng với câu lạc bộ mới sẽ bước ngay vào tập luyện với các đồng đội chuẩn bị cho giai đoạn chạy đà trước mùa giải Ligue 2 sắp khởi tranh vào cuối tháng 7.

Quang Hải đã chia tay Hà Nội FC để hiện thực tham vọng được thi đấu nước ngoài.
Quang Hải đã chia tay Hà Nội FC để hiện thực tham vọng được thi đấu nước ngoài.

Theo ông Đắc Văn, người đại diện của Quang Hải, điều khoản ký kết hợp đồng không cho tiết lộ thông tin khi các thủ tục vẫn chưa hoàn tất. Được biết, câu lạc bộ tương lai của Quang Hải đang thi đấu ở Ligue 2. Để có thể sớm thích nghi với môi trường mới, tuyển thủ Việt Nam đã học ngoại ngữ, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực nước Pháp.

Quang Hải đã giành mọi danh hiệu cao quý cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Tiền vệ 25 tuổi từng 3 lần vô địch V-League, 2 Cup Quốc gia, ba Siêu Cup và đoạt danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Hải "con" cũng là nhân tố quan trọng ở các cấp đội tuyển, giành vị trí Á quân ở giải U23 châu Á 2018, Vô địch AFF Cup 2018, SEA Games 2019 và vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Lukaku bị fan Inter dằn mặt trong lần trở về

Tiền đạo Romelu Lukaku sẽ trở lại Inter theo dạng mượn từ Chelsea hè này, song thách thức dành cho anh là không hề nhỏ để lấy lại tình cảm từ các fan Nerazzurri.

Báo chí Italia đưa tin người hâm mộ Inter sẽ cho Lukaku "cơ hội thứ hai" để làm lại, sau khi anh phản bội câu lạc bộ để trở về Chelsea hồi hè năm ngoái song thất bại toàn tập.

Một tuyên bố được đăng tải trên Instagram có đoạn: "Curva Nord Milano ủng hộ Inter và sẽ không phản đối Lukaku. Nhưng không ai nên chào đón anh ấy với chiếc khăn quàng cổ hay băng-rôn từ Curva. Lukaku sẽ phải tìm lại mọi thứ trong tương lai bằng sự khiêm tốn và năng lực trên sân cỏ.

Romelu Lukaku.
Romelu Lukaku.

Lukaku từng được ủng hộ và đối xử như một vị vua, giờ thì anh ấy chỉ như bao người khác. Chúng tôi sẽ không bao giờ cổ vũ Lukaku nếu anh ấy khoác áo Inter một lần nữa. Lukaku đã phản bội đội bóng và chúng tôi rất buồn. Đối với một cầu thủ, những điều này có thể được tha thứ theo thời gian nhưng giờ chúng vẫn còn".

Lukaku sẽ trở lại Inter từ Chelsea theo dạng mượn với mức phí 8 triệu euro. Số tiền có thể tăng lên tùy thuộc vào màn trình diễn của Lukaku và phụ phí. Chelsea sẽ giảm tải được gánh nặng tiền lương khi Inter sẽ phải trả toàn bộ thù lao của tiền đạo người Bỉ (khoảng 325.000 bảng/tuần).

Mùa trước, Lukaku chỉ ghi 15 bàn sau 44 lần ra sân cho Chelsea trên mọi đấu trường, con số kém xa kỳ vọng. Ở mùa 2020/21, ngôi sao 29 tuổi từng ghi 30 bàn cho Inter trên mọi đấu trường, góp công giúp họ Vô địch Serie A. Nerazzurri hy vọng Lukaku có thể tái hiện phong độ này ở mùa giải mới.

Tin mới