Tuyển Việt Nam có mặt tại Thái Lan, sẵn sàng cho trận chung kết AFF Cup lượt về

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sau hành trình bay khoảng 2 giờ, tuyển Việt Nam đặt chân xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok), sẵn sàng cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 gặp Thái Lan.

Trưa 14/1, Đội tuyển Việt Nam có mặt tại Nội Bài để làm thủ tục sang Thái Lan đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. Các thành viên được ưu tiên làm thủ tục nhanh gọn. Sau hành trình bay khoảng 2 giờ, tuyển Việt Nam có mặt tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) lúc gần 15h.

Đội tuyển Việt Nam có mặt ở Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Đội tuyển Việt Nam có mặt ở Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam được BTC nước chủ nhà hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh theo cửa riêng, vì thế toàn đội chỉ cần khoảng 20 phút là ra sảnh sân bay.

Do vừa thi đấu trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 13/1, các cầu thủ Việt Nam tỏ ra khá mệt mỏi. Chắc chắn HLV Park Hang-seo cùng ban huấn luyện phải giúp cầu thủ hồi phục thể lực nhanh nhất để chuẩn bị cho trận quyết định ở lượt về trên sân khách.

Văn Lâm từng thi đấu ở Thái Lan trước khi sang Nhật Bản và về Việt Nam đầu quân cho CLB Bình Định. Ảnh: Hải Hoàng
Văn Lâm từng thi đấu ở Thái Lan trước khi sang Nhật Bản và về Việt Nam đầu quân cho CLB Bình Định. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận chung kết lượt đi, Việt Nam và Thái Lan hòa nhau 2-2. Hai bàn thắng của đội chủ nhà đều rất đẹp, với pha lập công của Tiến Linh và Văn Thanh.

Kết quả hòa khiến tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở trận lượt về. Thầy trò HLV Park Hang-seo muốn vô địch phải ghi bàn và không bị thủng lưới. Trong trường hợp Việt Nam hòa 0-0 hay 1-1 đều không thể lật đổ ngôi vô địch của Thái Lan do luật bàn thắng sân khách. Còn nếu hai đội hòa nhau 2-2 sẽ đá hiệp phụ hoặc luân lưu.

Tiến Linh và các đồng đội rời sân bay. Ảnh: Hải Hoàng

Tiến Linh và các đồng đội rời sân bay. Ảnh: Hải Hoàng

Trước trận chung kết lượt về, HLV Park Hang-seo tự tin cho biết tuyển Việt Nam sẽ thắng 1-0 trên sân khách để vô địch AFF Cup 2022. Người hâm mộ Việt Nam luôn tin tưởng vào ông Park và các học trò, nhưng rõ ràng chuyến làm khách lần này rất khó khăn.

Tin mới