Tuyển Việt Nam đến Myanmar: “Giương bẫy” hay “vác súng đi săn”?

(Baonghean.vn) - Lịch sử đối đầu giữa ĐT Myanmar và ĐT Việt Nam tổng cộng 9 lần. Ưu thế hoàn toàn nghiêng về ĐT Việt Nam với 7 trận thắng, 1 hòa và 1 thua. Đội chủ sân Thuwunna lại thường xuyên nhập cuộc chậm chạp, thậm chí còn để thua sớm, vậy ông Park sẽ chủ động tấn công phủ đầu hay lại tiếp tục “ru ngủ” đối phương để bất ngờ phản công?

Lịch sử nghiêng về ĐT Việt Nam

Nếu chỉ tính riêng khuôn khổ AFF Cup (Tiger Cup trước đây) thì chúng ta cũng đã 5 lần đối đầu với ĐT Myanmar và kết quả Việt Nam thắng 4, chỉ hòa 1 trận. Thậm chí chúng ta từng “hủy diệt” trước Myanmar: 7-1. Đó là trận đấu thuộc khuôn khổ AFF Cup 2010, giải đấu mà ĐT Việt Nam tham dự với tư cách đương kim vô địch.

Ông Park trước câu hỏi: “Tấn công phủ đầu hay chơi phòng ngự phản công?”. Ảnh: Trung Kiên
Ông Park trước câu hỏi: “Tấn công phủ đầu hay chơi phòng ngự phản công?”. Ảnh: Trung Kiên

Lần đọ sức gần nhất cách đây 2 năm, cũng là trận ra quân của hai đội tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Myanmar với tỷ số 2-1. Các cầu thủ Văn Quyết (24’) và Công Vinh (80’) là những người đã lập công cho ĐT Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của Myanmar được thực hiện bởi cầu thủ trẻ Aung Thu ở phút thứ 73.

Thực tế, chủ nhà Myanmar đang lâm vào thế rất khó đá. Họ cần 3 điểm trước khi đến sân Malaysia đá trận cuối cùng của vòng bảng nhưng đối thủ của họ lại là ĐT Việt Nam là đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới ở AFF Cup 2018.

Muốn có chiến thắng Myanmar phải lựa chọn đấu pháp tấn công, nhất là khi họ nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng hàng phòng thủ lại rất dễ bị đối phương khoan thủng. Trong cả 2 trận gặp Campuchia và Lào, họ đều chơi tệ trong hiệp 1, thậm chí đều bị dẫn bàn trước.

Đoàn quân của Antoine Hey ngoài việc nhập cuộc khá chậm cũng không có nhiều phương án tấn công. Các học trò của ông thầy người Đức thường ra sân với sơ đồ 4-1-4-1 với Bo Bo Hlaing (6) đá ở vị trí mỏ neo. Khi tiền vệ trẻ này dâng cao tấn công, đội hình Myanmar sẽ chuyển thành 4-5-1, thậm chí là 4-4-2. Luôn luôn có 3,4 cầu thủ Myanmar quanh quẩn trước khung thành thủ môn Văn Lâm chờ đón những quả tạt từ 2 cánh.

Ngôi sao lớn nhất của đội chủ nhà là Aung Thu (10), đang là cầu thủ Đông Nam Á hay nhất tại giải vô địch nhà nghề Thái Lan. Thành tích ghi đến 11 bàn thắng và đóng góp 8 đường kiến tạo qua 30 trận đấu tại Thai League 2018 phần nào cho thấy “Messi Myanmar” khủng đến mức nào. 

Quyền lựa chọn lối đá

Trong khi đó, ông Park đang cho thấy mình là nhà cầm quân lão luyện, đòn đánh bất ngờ. Cho tới thời điểm này, tại  2 trận ra quân, ĐT Việt Nam đã trình diễn 2 diện mạo trái ngược. Nếu như ở trận đầu gặp chủ nhà Lào, ông Park áp dụng đấu pháp tấn công áp đặt thì ở trận gặp Malaysia, nhà cầm quân người Hàn Quốc lại bất ngờ chơi bóng theo kiểu "ru ngủ" đối phương. Với mỗi lối đá, ông đều có cách sắp xếp đội hình khác nhau.

Hai ông thầy bắt tay giao chiến, quyết giành trọn 3 điểm. Ảnh: Internet
Hai ông thầy bắt tay giao chiến, quyết giành trọn 3 điểm. Ảnh: Internet

Với khá nhiều HLV trong thế trận này đều cho rằng đấu pháp phòng ngự - phản công được xem là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay. Tuy nhiên, ông Park đã khá nhiều lần không đi theo lối mòn suy nghĩ đó, tạo bất ngờ cho đối phương.

Nếu muốn tấn công phủ đầu nhưng vẫn phòng ngự kín kẽ, ông chỉ cần gia tăng chất thép ở vị trí tiền vệ trung tâm, bằng cách trả Quang Hải về vị trí cánh trái sở trường, đưa Hùng Dũng vào sân. Tiền vệ có thể hình, thể lực tốt này của đội Hà Nội sẽ theo sát Aung Thu và khi cần sẽ lùi thấp chống bóng bổng như một trung vệ, lưỡng tiện. 

Nếu để thủng lưới sớm, số phận trận đấu coi như đã định đoạt vì hàng phòng thủ Việt Nam chơi chắc chắn hơn Campuchia và Lào rất nhiều. Trong đội tuyển Việt Nam có các cầu thủ có thể chuyển hóa trận đấu từ thế phòng ngự sang phản công rất tốt như Xuân Trường, Quang Hải hay cả Trọng Hoàng. Nên Myanmar rất dễ bị thua thêm bởi ngón đòn mà Văn Đức, Công Phượng đã luyện tập rất kỹ càng.

Với nhà cầm quân Park Hang - Seo thì muốn “giương bẫy” hay “vác súng đi săn” ông đều có những học trò đáp ứng được yêu cầu. Với một trận đấu có khá nhiều “đường binh”, kể cả thua trận cũng chưa phải mọi chuyện đã chấm hết, người hâm mộ Việt Nam muốn chứng kiến một trận đôi công trên sân Thuwunna.

Tin mới