Tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA; Chelsea hoàn tất thương vụ bom tấn

(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA; Chelsea hoàn tất thương vụ bom tấn; Man City ra giá kỷ lục để hỏi mua Kane... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Đội tuyển Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA

Đội tuyển bóng đá Việt Nam duy trì vị trí thứ 92 trên bảng xếp hạng FIFA trong tháng 8, đứng đầu Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan và các nước trong khu vực, đứng thứ 13 châu Á.

Theo bảng cập nhật xếp hạng của FIFA ngày 12/8, đội tuyển Việt Nam có số điểm 1.261 (tăng 3 điểm so với tháng trước), tiếp tục duy trì vị trí thứ 92 thế giới.

Đội tuyển Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam.

Điểm số này có được là do đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE vừa qua. Thầy trò ông Park Hang-seo đã có màn trình diễn ấn tượng, giành suất đi tiếp với vị trí nhì bảng G.

Trái ngược với tuyển Việt Nam, các nước trong khu vực Đông Nam Á đều tụt hạng. Thái Lan mất 29 điểm, từ 1.278 xuống còn 1.149. "Voi chiến" thi đấu không thành công ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dẫn tới sự ra đi của HLV Akira Nishino. Thái Lan cũng rơi từ vị trí 106 xuống 120. Các đội Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar và Philippines cũng bị tụt thứ hạng.

Tại châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì ở vị trí thứ 13. Ba vị trí dẫn đầu thuộc về: Nhật Bản (24), Iran (26) và Úc (35).

Man City ra giá kỷ lục để hỏi mua Kane

Man City sẵn sàng phá kỷ lục do chính họ tạo ra trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay bằng việc hỏi mua Harry Kane từ Tottenham.

Theo The Times, Manchester City chưa đầu hàng trong vụ chuyển nhượng mang tên Harry Kane. Nhà ĐKVĐ Premier League chuẩn bị gửi đến Tottenham lời đề nghị thứ hai trị giá 120 triệu bảng (141 triệu euro).

Hiện tại, chỉ có Man City theo đuổi Kane. Ảnh: Getty.
Hiện tại, chỉ có Man City theo đuổi Kane. Ảnh: Getty.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Man City có thể chi tối đa 127 triệu bảng (150 triệu euro), kèm theo điều khoản phụ để đưa Kane đến sân Etihad mùa tới. 150 triệu euro cho một tân binh là điều chưa từng xuất hiện tại Premire League.

Nếu thương vụ này diễn ra thành công, Man City sẽ phá kỷ lục do chính CLB này tạo ra trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Trước đó, nửa xanh thành Manchetser chi 100 triệu bảng (118 triệu euro) để chiêu mộ Jack Grealish từ Aston Villa.

Chelsea hoàn tất thương vụ bom tấn

Rạng sáng 13/8 (giờ Hà Nội) trang chủ Chelsea thông báo chiêu mộ thành công Lukaku. Theo CNN, CLB thành London trả cho Inter 115 triệu euro phí chuyển nhượng (97,5 triệu bảng).

"Big Rom" ký hợp đồng với "The Blues" đến năm 2026 và hưởng mức lương 12 triệu euro mỗi mùa.

Lukaku trở lại khoác áo Chelsea sau 7 năm xa cách. Ảnh: CFC.
Lukaku trở lại khoác áo Chelsea sau 7 năm xa cách. Ảnh: CFC.

"Một trong những tiền đạo ghi bàn nhiều nhất châu Âu, Lukaku, trở lại đội bóng yêu thích của anh khi còn là một cậu bé. Lukaku sẽ tiếp tục hoàn thành những dự định dở dang. Cậu ấy là sự bổ sung chất lượng cho đội hình của nhà ĐKVĐ châu Âu", trang chủ Chelsea thông báo.

Mức phí 97,5 triệu bảng đưa Lukaku trở thành tân binh đắt thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh, chỉ sau Jack Grealish. Tiền vệ người Anh cập bến Man City với giá 100 triệu bảng tuần rồi.

Lukaku cũng trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea, vượt qua Kepa Arrizabalaga, thủ môn người Tây Ban Nha gia nhập sân Stamford Bridge từ Athletic Bilbao vào năm 2018, với giá 71,6 triệu bảng.

Đội tuyển Việt Nam đón sự trở lại của HLV Park Hang-seo

Chiều 12/8, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam tiếp tục ra sân tập để chuẩn bị cho Vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đây cũng là buổi tập thứ 8 của đội tuyển kể từ khi hội quân đến nay. Tại buổi tập này, đội tuyển đã có sự trở lại của HLV Park Hang-seo sau khi chính thức hoàn thành cách ly y tế. Bên cạnh đó, đội tuyển cũng chào đón người cộng sự của HLV Park Hang-seo vừa mới được tăng cường vào BHL, đó là HLV Park Choong-kyun (HLV trưởng CLB Hà Nội).

Việc có mặt của HLV Park Hang-seo trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam, giúp các cầu thủ phấn khởi hơn
Việc có mặt của HLV Park Hang-seo trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam, giúp các cầu thủ phấn khởi hơn.

Ngoài ra, bác sỹ Choi Ju Young sau thời gian cách ly y tế cùng với HLV Park Hang-seo cũng trở lại với công việc và được giao nhiệm vụ phối hợp với đội ngũ y tế tại đội tuyển chăm sóc sức khỏe cũng như điều trị phục hồi chấn thương cho các cầu thủ.

Sự hiện diện trở lại của HLV trưởng Park Hang-seo đã mang đến bầu không khí hứng khởi hơn trong buổi tập hôm qua của đội tuyển, đặc biệt là khi chuyển sang giai đoạn rèn giũa kỹ lưỡng hơn về kỹ, chiến thuật.

Hiện tại, theo lãnh đạo VFF cho biết sân vận động Mỹ Đình đang trong quá trình chuẩn bị để lắp đặt thiết bị VAR, đáp ứng yêu cầu của AFC nhằm tổ chức các trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tin mới