Tuyển Việt Nam “giới nghiêm” trước trận chung kết AFF Cup 2018

(Baonghean.vn) - Suốt nhiều ngày qua tại Kuala Lumpur - Malaysia, các cầu thủ ĐT Việt Nam gần như không đi ra ngoài, ngoại trừ thời gian đi tập luyện, chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 gặp Malaysia trên sân Bukit Zalil vào ngày mai.

Cùng có mặt trong buổi họp báo với HLV Park Hang-seo, tiền vệ Trọng Hoàng đề cao cảnh giác đối với các đồng đội khi cho biết: “Khi đá ở Bukit Jalil luôn khó khăn với tuyển Việt Nam, bởi ở đây các CĐV luôn cổ vũ rất nhiệt tình, máu lửa. Tuy nhiên, những ngày qua chúng tôi đã mổ băng xem lại trận đấu ở vòng bảng với Malaysia và trận bán kết giữa đội bóng này với Thái Lan. Và chúng tôi tin tưởng sẽ có được một chiến thuật hợp lý cho trận đấu ngày mai”.

Không phải đợi đến ngày sang Malaysia mà ngay sau trận thắng Philippines, ĐT Việt Nam nghiên cứu rất kĩ Malaysia. Theo tiết lộ từ tiền vệ Trọng Hoàng, các tuyển thủ đã “mổ băng” 2 lượt trận bán kết của Malaysia với Thái Lan để phân tích điểm yếu, điểm mạnh và chiến thuật của đối thủ:

"Trước trận, toàn đội đã tập luyện rất chăm chỉ và nghiên cứu kĩ các trận đấu của Malaysia để đưa ra phương án chiến thuật hợp lí vào ngày mai. Chúng tôi đã có nhiều bài học về Malaysia, đặc biệt tại SEA Games 2009 khi đã thắng ở vòng đấu bảng 3-1 nhưng lại thua 0-1 trong trận chung kết. Bởi thế tôi mong các đồng đội sẽ luôn giữ được sự tập trung cao nhất ở trận đấu tới” - Trọng Hoàng chia sẻ.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng trong buổi họp báo. Ảnh: Trung Kiên
Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng trong buổi họp báo. Ảnh: Trung Kiên

Chia sẻ riêng với PV Báo Nghệ An, Trọng Hoàng tiết lộ: “Mặc dù mấy ngày qua, HLV Park Hang-seo không cấm các cầu thủ đi chơi, nhưng tất cả các cầu thủ đều sinh hoạt trong khách sạn, không đi ra ngoài. Đơn giản vì các cầu thủ muốn có được sự tập trung và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu khó khăn sắp tới với Malaysia”.

Trong khi đó, ngày hôm qua thủ môn Farizal Marlias tự tin nói rằng mình có thể hóa giải Adisak Kraisorn của ĐT Thái Lan, thì cũng có thể làm được điều tương tự với Anh Đức, Công Phượng, Quang Hải: “Malaysia đã chiến đấu ngoan cường trước Thái Lan. May mắn đóng một phần vai trò trong trận đấu. Nhưng điều quan trọng là những nỗ lực của chúng tôi. Sau khi đối đầu với Adisak, tôi tự tin sẽ làm được điều tương tự với các tiền đạo của Việt Nam”.

Thủ môn Farizal Marlias là thủ môn của CLB Johor Darul Tazim từng gặp SLNA tại AFC Cup 2018 hồi đầu năm. Người gác đền của ĐT Malaysia đã phải 2 lần vào lưới nhặt bóng tại sân Vinh bởi các pha lập công của Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh./.

Tin mới