Tuyển Việt Nam mất Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng; Busquets giã từ tuyển Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Phan Văn Đức và Bùi Tiến Dũng mắc Covid-19, không cùng Đội tuyển Việt Nam sang Lào đá trận ra quân AFF Cup 2022; Sau thất bại tại World Cup 2022, tiền vệ Sergio Busquets quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế ở tuổi 34 là những tin tức thể thao nổi bật.

Tuyển Việt Nam mất Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng

Hai cầu thủ này vẫn dự trận giao hữu thắng Philippines 1-0 tối 14/12. Tiến Dũng đá chính, còn Văn Đức vào thay người từ hiệp hai. Một ngày sau, cả hai có dấu hiệu mệt mỏi, được làm xét nghiệm và phát hiện dương tính với Covid-19. Sau đó, cả hai được cách ly với toàn đội.

Trung vệ Bùi Tiến Dũng trong một buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 12/12. Ảnh: Hiếu Lương
Trung vệ Bùi Tiến Dũng trong một buổi tập của tuyển Việt Nam tại Hà Nội ngày 12/12. Ảnh: Hiếu Lương

Vì thế, Tiến Dũng và Văn Đức vắng mặt trong buổi tập chiều 16/12. Khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải trả lời phỏng vấn nhanh với báo chí trước buổi tập, HLV Park Hang-seo yêu cầu anh và các phóng viên phải đeo khẩu trang phòng dịch.

Hiện tại, phía Lào không yêu cầu phải có xét nghiệm Covid-19 khi nhập cảnh. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, Ban huấn luyện tuyển Việt Nam quyết định để hai cầu thủ ở nhà nghỉ ngơi cách ly, tránh lây lan tới các thành viên khác.

Tuyển Việt Nam sẽ sang Lào với đúng 23 cầu thủ. Trước đó, HLV Park chốt danh sách 25 người vào chiều 15/12 với trường hợp tiền vệ Nguyễn Hải Huy và Khuất Văn Khang là dự phòng.

Busquets giã từ tuyển Tây Ban Nha

Tối 16/12 (giờ Hà Nội), Busquets tuyên bố giã từ tuyển Tây Ban Nha trên trang cá nhân. Anh chia sẻ: "Sau gần 15 năm, 143 trận đấu, đã đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt đến đội tuyển quốc gia".

"Tôi xin cảm ơn những người đã cùng tôi đi trên con đường này, từ Vicente del Bosque, người đã cho tôi cơ hội đá chính, đến Luis Enrique vì đã cho tôi tận hưởng đến giây cuối cùng. Tôi cũng cảm ơn sự sự tin tưởng của Julen Lopetegui, Fernando Hierro hay Robert Moreno và toàn bộ ban huấn luyện", Busquets viết.

Busquets bắt đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ năm 2009, có 143 lần ra sân và ghi được 2 bàn cho "La Roja".
Busquets bắt đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ năm 2009, có 143 lần ra sân và ghi được 2 bàn cho "La Roja".

Ngoài ra, Busquets còn gửi lời chúc may mắn tới các đồng đội cũng như tân HLV Luis de la Fuente. Busquets bắt đầu khoác áo tuyển Tây Ban Nha từ năm 2009, có 143 lần ra sân và ghi được 2 bàn cho "La Roja". Anh góp mặt trong giai đoạn thống trị của bóng đá Tây Ban Nha khi vô địch World Cup 2010 và EURO 2012.

Quang Hải tiết lộ quá trình chuẩn bị ở châu Âu trước thềm AFF Cup 2022

Chiều 16/12, tuyển Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng tại Hà Nội trước ngày khởi hành sang Lào để đá trận ra quân trong khuôn khổ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Buổi tập có sự góp mặt của tiền vệ Quang Hải mới trở về từ châu Âu.

Quang Hải hăm hở tập luyện cùng toàn đội. Ảnh: VFF
Quang Hải hăm hở tập luyện cùng toàn đội. Ảnh: VFF

Vừa mới trở về từ Pháp nên tiền vệ Quang Hải trở thành tâm điểm trong buổi tập của đội tuyển. Trước khi về nước hội quân, Quang Hải đã trải qua thời gian tập luyện tại Thụy Sỹ với HLV riêng. “Đó là quãng thời gian CLB nghỉ thi đấu nên cá nhân tôi đã tận dụng để bổ sung những điều còn thiếu, chủ yếu là thể lực và chế độ dinh dưỡng. Tôi có HLV riêng và tập theo giáo án của CLB để có thể đáp ứng được yêu cầu của BHL. Hiện tại, tôi cảm thấy rất tốt và sẵn sàng cho giải đấu”, Quang Hải cho biết.

Tại AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên trên sân khách, đối thủ là ĐT Lào. Chia sẻ về sự chuẩn bị của cá nhân cùng toàn đội, Quang Hải nói: “Tôi nghĩ là cầu thủ thì phải luôn luôn phải chuẩn bị, phải thích ứng nhanh và biết cách để đáp ứng chuyên môn từng trận đấu. Thời điểm hiện tại chưa biết Lào sẽ thi đấu với chiến thuật như thế nào, nhưng mình phải chuẩn bị mọi tình huống trên sân. BHL sẽ có phương án chiến thuật, mỗi cá nhân cũng cần tìm hiểu để tự biết cách ứng phó với mọi hoàn cảnh”.

Về quyết định trở về khoác áo ĐT Việt Nam, Quang Hải chia sẻ: “Tôi luôn khát khao được khoác lên mình màu áo ĐTQG. Đó là mong muốn của bản thân tôi. Do vậy, tôi đã có cuộc nói chuyện để tìm ra tiếng nói chung với CLB trong chuyện này, để giờ có mặt ở đây cống hiến cho đội tuyển”.

Quang Hải cũng chia sẻ thêm về giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam: “Không chỉ cá nhân tôi và tất cả cầu thủ trong đội đều quyết tâm đạt được thành tích cao nhất. Đó là món quà tri ân cho HLV Park Hang-seo”.

Sáng 17/12, tuyển Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Hà Nội sang Vientiane (Lào). Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có 4 ngày chuẩn bị trên đất khách trước khi bước vào trận ra quân tại đấu trường khu vực.

Tin mới