Tuyển Việt Nam sáng cửa vào vòng 1/8

(Baonghean.vn) - Bảng B đã kết thúc gần đúng với mong muốn của hàng triệu CĐV Việt Nam khi hai đối thủ có khả năng cạnh tranh tấm vé vớt với thầy trò HLV Park Hang Seo đã không có được kết quả như ý.

Ngày 15/1, Syria thua 2-3 Australia trong những phút cuối cùng, còn Palestine cầm hòa không bàn thắng Jordan. Như vậy, Jordan và Australia giành quyền đi tiếp, còn Syria tụt xuống xếp chót bảng và chắc chắn bị loại.

Trong khi đó, đội xếp thứ 3 ở bảng B là Palestine có 2 điểm - một thành tích không mấy lạc quan trong việc cạnh tranh tấm vé vớt vào vòng knock-out.

Tuyen Viet Nam sang cua vao vong 1/8 neu thang Yemen hinh anh 1

Thầy trò Park Hang-seo đang hy vọng lọt vào top 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở vòng bảng. Đồ họa:Minh Phúc.

Kết quả này trở thành lợi thế không nhỏ với đội tuyển Việt Nam. Khi còn lại 3 tấm vé vớt chưa có chủ, việc Palestine chỉ giành được 2 điểm sẽ giúp cánh cửa đi tiếp rộng mở với thầy trò HLV Park Hang-seo nếu hoàn thành nhiệm vụ thắng Yemen.

Cụ thể, nếu giành chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ loại bớt đi một đối thủ là Palestine. Chỉ cần các cặp đấu giữa Kyrgyzstan - Philippines, Lebanon - CHDCND Triều Tiên và Oman - Turkmenistan có một trận hòa, nhà vô địch AFF Cup 2018 sẽ chắc chắn giành vé vào vòng 1/8.

Trong trường hợp xấu nhất là các cặp đấu còn lại giữa Kyrgyzstan - Philippines, Lebanon - CHDCND Triều Tiên và Oman - Turkmenistan đều tìm ra đội chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ phải so sánh hiệu số với các đại diện đứng thứ 3 ở bảng C, E và F.

Bên cạnh đó, Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội còn có thêm một lợi thế nữa ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, đó là đá muộn hơn các cặp đấu thuộc bảng C là Kyrgyzstan - Philippines và Hàn Quốc - Trung Quốc.

Khi 2 trận đấu này kết thúc, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ biết mình cần giành chiến thắng với cách biệt bao nhiêu bàn trước Yemen để có một vị trí trong top 4 đội đứng thứ 3.

Tin mới