Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên trước trận gặp Hong Kong và Syria

(Baonghean.vn) - Tuyển Việt Nam và U23 có buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho hai trận gặp Hong Kong (Trung Quốc) và Syria. 
Chiều 6/6, đội U23 và tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Do V-League đang diễn ra ở vòng 11 và 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài chưa hội quân, nên quân số hai đội chỉ có 25 cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng
Chiều 6/6, đội U23 và tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Do V-League đang diễn ra ở vòng 11 và 3 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài chưa hội quân, nên quân số hai đội chỉ có 25 cầu thủ. Ảnh: Hải Hoàng
Dù vắng tới một nửa quân số nhưng huấn luyện Philippe Troussier vẫn đưa ra nhiều giáo án cho các cầu thủ ở cả hai đội. Đáng chú ý, ông thầy người Pháp "trộn lẫn" cả hai đội tuyển cùng tập như đợt tập trung hồi tháng 3. Ảnh: Hải Hoàng
Dù vắng tới một nửa quân số nhưng huấn luyện Philippe Troussier vẫn đưa ra nhiều giáo án cho các cầu thủ ở cả hai đội. Đáng chú ý, ông thầy người Pháp "trộn lẫn" cả hai đội tuyển cùng tập như đợt tập trung hồi tháng 3. Ảnh: Hải Hoàng
Trước khi bước vào guồng quay tập luyện, các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các cầu thủ khi lên tập trung. Ảnh: Hải Hoàng
Trước khi bước vào guồng quay tập luyện, các bác sĩ cũng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với tất cả các cầu thủ khi lên tập trung. Ảnh: Hải Hoàng
Duy Mạnh thường xuyên được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và đến thời HLV Philippe Troussier anh vẫn là cái tên không thể thiếu trong các đợt hội quân. Ảnh: Hải Hoàng
Duy Mạnh thường xuyên được triệu tập lên tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo và đến thời HLV Philippe Troussier anh vẫn là cái tên không thể thiếu trong các đợt hội quân. Ảnh: Hải Hoàng
Với việc Hùng Dũng không được triệu tập do mới mổ ruột thừa, đây là cơ hội cho Hải Huy. Ảnh: Hải Hoàng

Với việc Hùng Dũng không được triệu tập do mới mổ ruột thừa, đây là cơ hội cho Hải Huy. Ảnh: Hải Hoàng

Trong khi Tuấn Anh cần phải cải thiện thể lực. Ảnh: Hải Hoàng
Trong khi Tuấn Anh cần phải cải thiện thể lực. Ảnh: Hải Hoàng
Schmidt Adriano lần thứ 2 được gọi lên tuyển Việt Nam. Trung vệ Việt kiều này có tên Việt Nam là Bùi Đức Duy, từng được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia lần đầu tiên hồi tháng 3/2022 nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Ảnh: Hải Hoàng
Schmidt Adriano lần thứ 2 được gọi lên tuyển Việt Nam. Trung vệ Việt kiều này có tên Việt Nam là Bùi Đức Duy, từng được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia lần đầu tiên hồi tháng 3/2022 nhưng chưa có nhiều cơ hội để thể hiện. Ảnh: Hải Hoàng
Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Thủ thành Đặng Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Cả đội U23 và tuyển Việt Nam đều có khá nhiều gương mặt mới. Ảnh: Hải Hoàng
Cả đội U23 và tuyển Việt Nam đều có khá nhiều gương mặt mới. Ảnh: Hải Hoàng
Theo kế hoạch đã được huấn luyện viên Philippe Troussier công bố, trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên diễn ra từ 6/6 đến 13/6, ông sẽ kết hợp lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong cùng một giáo án, sau đó sẽ tiến hành phân tách và chọn khoảng 26 cầu thủ cho trận giao hữu quốc tế đầu tiên gặp Hồng Kông (Trung Quốc), diễn ra vào ngày 15/6 trên sân vận động Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng
Theo kế hoạch đã được huấn luyện viên Philippe Troussier công bố, trong giai đoạn huấn luyện đầu tiên diễn ra từ 6/6 đến 13/6, ông sẽ kết hợp lực lượng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong cùng một giáo án, sau đó sẽ tiến hành phân tách và chọn khoảng 26 cầu thủ cho trận giao hữu quốc tế đầu tiên gặp Hồng Kông (Trung Quốc), diễn ra vào ngày 15/6 trên sân vận động Lạch Tray. Ảnh: Hải Hoàng
Nhóm cầu thủ không được lựa chọn cho trận đấu với Hồng Kông tiếp tục ở lại tập luyện và sẽ có 2 bài test chất lượng, lần lượt gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và gặp Câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17/6 tại Lạch Tray. Trên cơ sở màn trình diễn của các cầu thủ ở hai trận đấu này, kết hợp với đánh giá thể hiện của nhóm các cầu thủ thi đấu trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đưa ra quyết định về đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai, gặp đội tuyển Syria vào ngày 20/6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Ảnh: Hải Hoàng
Nhóm cầu thủ không được lựa chọn cho trận đấu với Hồng Kông tiếp tục ở lại tập luyện và sẽ có 2 bài test chất lượng, lần lượt gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào ngày 14/6 tại Trung tâm PVF và gặp Câu lạc bộ Hải Phòng ngày 17/6 tại Lạch Tray. Trên cơ sở màn trình diễn của các cầu thủ ở hai trận đấu này, kết hợp với đánh giá thể hiện của nhóm các cầu thủ thi đấu trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc), huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đưa ra quyết định về đội hình đội tuyển Việt Nam cho trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai, gặp đội tuyển Syria vào ngày 20/6 trên sân vận động Thiên Trường, Nam Định. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới