Tuyển Việt Nam thắng Indonesia, chuyện không hề dễ dàng!

(Baonghean.vn) -Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách Indonesia tại vòng loại World Cup 2022, diễn ra vào ngày 15/10 tới. Một trận đấu được dự báo là vô cùng khó khăn với Quế Ngọc Hải và các đồng đội.

Đánh giá về màn so tài này, cựu HLV trưởng Việt Nam và Indonesia, ông Alfred Riedl cho biết: “Tôi không dẫn dắt đội tuyển quốc gia lâu rồi, vì vậy những gì tôi biết là thông tin trên mặt báo. Tôi thấy tuyển Indonesia hiện không có phong độ tốt. Thành tích lại rất nhạt nhòa trong thời gian gần đây. Tôi không hiểu nguyên nhân đằng sau sự xuống dốc của tuyển Indonesia là gì. Nếu tuyển Indonesia đang sa sút, thì tuyển Việt Nam lại chơi rất tốt. Vì vậy, tôi tin tuyển Indonesia khó mà kiếm được điểm nào từ đối thủ”.

Cựu HLV Alfred Riedl. Ảnh: zing.vn
Cựu HLV Alfred Riedl. Ảnh: zing.vn
Rõ ràng, nhận định của vị chiến lược gia người Áo là hoàn toàn có cơ sở. Xét về mặt phong độ, Việt Nam đang tỏ ra vượt trội so với Indonesia. Tại vòng loại World Cup 2022, trong khi thầy trò HLV Park Hang-seo đang giành được thành tích bất bại (1 thắng, 1 hòa), thì đội bóng đến từ “xứ vạn đảo” vẫn chưa có được điểm số nào sau 3 lượt trận. Thất bại 0 – 5 trước UAE ở lượt trận vừa qua là minh chứng điển hình cho phong độ bết bát của thầy trò HLV Simon McMenemy ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên trong bóng đá, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đội bóng được đánh giá cao hơn, chưa hẳn là đội bóng giành được chiến thắng chung cuộc. Chính vì vậy, nguy cơ “mất điểm” của Việt Nam trước Indonesia ở trận đấu sắp tới là không hề nhỏ.
Ngoài việc phải thi đấu trên sân khách (sân Kapten I Wayan Dipta – Bali), Việt Nam còn có thành tích đối đầu không tốt với đội bóng có biệt danh “Gadura”. Theo thống kê, kể từ năm 1996 đến nay, Việt Nam chưa thắng Indonesia thêm một lần nào trong các giải đấu chính thức (hòa 4, thua 3).
Indonesia (đỏ) là “khắc tinh” của Việt Nam. Ảnh: thanhnien.vn
Indonesia (đỏ) là “khắc tinh” của Việt Nam. Ảnh: thanhnien.vn
Trận thua gần nhất của Việt Nam trước Indonesia là tại AFF Cup 2016. Trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Pakansari, “những chiến binh sao vàng” đã để thua với tỉ số 1 – 2 (Nguyễn Văn Quyết là người ghi bàn cho Việt Nam).
Đúng 4 ngày sau trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng tiếp đón Indonesia trong tình thế buộc phải thắng, mới giành được tấm vé vào chơi ở trận chung kết. Đáng tiếc, với những sai lầm cá nhân, Việt Nam chỉ có được trận hòa với tỉ số 2 – 2 và phải nhường quyền đi tiếp cho đội khách.
Có thể nói, tại khu vực Đông Nam Á, cùng với Thái Lan, Indonesia chính là “khắc tinh” của bóng đá Việt Nam. Hiểu được sự khó khăn đang chờ đón Việt Nam tại Bali, HLV Park Hang-seo đã phải cùng toàn đội hành quân sang Indonesia để chuẩn bị cho màn so tài với đội chủ nhà, chỉ sau trận đấu với Malaysia khoảng 3 tiếng đồng hồ.
Hành động của ông Park, đúng là “cẩn tắc vô ưu”. Mặc dù Indonesia đang trải qua chuỗi trận bết bát tại vòng loại World Cup 2022, nhưng không vì thế mà vội xem thường Beto và các đồng đội./. 

Tin mới