Tuyển Việt Nam – Tuyển Malaysia ‘Công cùn gặp thủ kém’

(Baonghean.vn) - Thầy trò HLV Park Hang-seo đang thể hiện sự yếu kém trong khâu dứt điểm, còn đội khách Malaysia lại đang bộc lộ những khiếm khuyết ở hàng phòng ngự. Màn so tài sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Phong độ của hàng công đang là bài toán nan giải với HLV Park Hang-seo. Theo thống kê, các chân sút của Đội tuyển Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 2 lần làm tung lưới đối phương ở 3 trận gần nhất. Đó là pha lập công duy nhất của Nguyễn Anh Đức ở trận đấu với Đội tuyển Thái Lan và bàn thắng gỡ hòa của Phạm Đức Huy ở trận đấu với Đội tuyển Curacao, tại King’s Cup 2019. HLV Park Hang-seo và giới chuyên môn khó có thể hài lòng với hiệu suất 2 bàn/3 trận của Đội tuyển Việt Nam.

Không phủ nhận sự xuất sắc của hàng thủ Đội tuyển Thái Lan và Đội tuyển Curacao, tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là sự kém hiệu quả trong những pha dứt điểm của Nguyễn Văn Toàn và các đồng đội.

Trận hòa 0 – 0 với Đội tuyển Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra hôm 5/9 là minh chứng rõ ràng. Nếu như Nguyễn Văn Toàn cụ thể hóa được những cơ hội ngon ăn của mình, Đội tuyển Việt Nam đã không phải rời sân Thammasat chỉ với 1 điểm trong tay.

Nguyễn Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Đội tuyển Thái Lan. Ảnh tư liệu
Nguyễn Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào lưới Đội tuyển Thái Lan. Ảnh tư liệu
Dẫu sao, việc giành được trận hòa trên đất Thái Lan cũng là một kết quả không đến nỗi nào với “những chiến binh sao vàng”. Nhưng ở màn so tài tới đây với Đội tuyển Malaysia, mục tiêu dành cho Nguyễn Anh Đức và các đồng đội không gì khác là chiến thắng. Để làm được điều đó, hàng công của Đội tuyển Việt Nam phải thực sự sắc bén. Đáng tiếc, phong độ của những Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn…lại đang khiến giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà cảm thấy bất an.
Rất may cho đội bóng của HLV Park Hang-seo, hàng thủ của đội khách Malaysia cũng không thực sự chắc chắn. Sau 2 trận đấu tại Vòng loại World Cup 2022, gặp Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển UAE, thủ môn Farizal Marlias đã phải vào lưới nhặt bóng tới 4 lần. Quan sát những màn trình diễn vừa qua của thầy trò Tan Cheng Hoe, có thể nhận thấy, bộ tứ hậu vệ Corbin-ong – Adam Nor – Shahrul Saad – Matthew Davies chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong những tình huống bị phản công.
Buổi tập đầu tiên của Đội tuyển Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: kinhtedothi.vn
Buổi tập đầu tiên của Đội tuyển Malaysia tại Việt Nam. Ảnh: kinhtedothi.vn
Mặc dù sở hữu thể hình khá lý tưởng, nhưng khả năng xoay xở trong phạm vi hẹp và khả năng đọc tình huống của các hậu vệ của Đội tuyển Malaysia chỉ ở mức trung bình. Chứng kiến những màn “tra tấn” đến từ các chân sút của Đội tuyển Indonesia và Đội tuyển UAE với hàng phòng ngự của “Harimau Malaya”, giới mộ điệu Việt Nam có lý do để mà tin tưởng về một chiến thắng dành cho Nguyễn Anh Đức và các đồng đội.
Hy vọng rằng, với lợi thế sân nhà cùng những tính toán hợp lý của HLV Park Hang-seo, Đội tuyển Việt Nam sẽ có lần thứ 3 liên tiếp đánh bại Đội tuyển Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình. Và những Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn…sẽ tỏa sáng đúng lúc để mang về những bàn thắng quan trọng./.

Tin mới