TX Hoàng Mai biểu dương 31 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

(Baonghean.vn) - 31 tập thể, cá nhân điển hình là phụ nữ của TX Hoàng Mai (Nghệ An) được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị và phong trào Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới.
Sáng 16/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thị xã Hoàng Mai tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và Phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực.
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Bích Hường
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên BCH Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Nghệ An; Võ Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy. Ảnh: Bích Hường
Thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 2 năm (2016 - 2018) các cấp Hội LHPN thị xã Hoàng Mai đã tổ chức phát động cuộc vận động “Phụ nữ Hoàng Mai cử chỉ đẹp - sống văn minh", bên cạnh đó duy trì hiệu quả các mô hình: “Hũ gạo tiết kiệm”, "Ống tiền tiết kiệm”, “Ve chai tiết kiệm”, chương trình mùa đông ấm, thành lập các tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập gắn với thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương...
khen thưởng
Thị xã Hoàng Mai khen thưởng 10 tập thể và 21 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2018.
Kết quả, cán bộ, hội viên các cấp hội phụ nữ đã quyên góp được số tiền gần 1,1 tỷ đồng và hơn 1.600 kg gạo, hơn 2.000 ngày công giúp đỡ hơn 710 hội viên khó khăn; vận động ủng hộ xây dựng Mái ấm tình thương được hơn 280 triệu đồng với 14 ngôi nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo. Ngoài ra, các cấp hội còn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, học nghề tạo việc làm cho chị em; tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt cuộc vận động gia đình "5 không 3 sạch"...
Các cấp Hội cũng đã vận động cán bộ, hội viên tham gia hiến đất, tài sản, công trình, đóng góp công, tiền của làm giao thông nông thôn, nhà văn hóa được 38,5 tỷ đồng, hơn 42.500 m2 đất, hơn 2.800 m tường rào và hơn 3.000 ngày công xây dựng nông thôn mới.
Dịp này UBND Thị xã, Hội LHPN Thị xã khen thưởng cho 10 tập thể và 21 cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2016-2018./.

Tin mới