TX Hoàng Mai: Chỉ có 7/683 học sinh đăng kí thi môn Sử

(Baonghean.vn) - Năm học 2015 - 2016, Bộ GD&ĐT tiếp tục tổ chức kỳ thi “ 2 trong 1”, vừa xét tốt nghiệp THPT vừa làm căn cứ xét tuyển Đại học, Cao đẳng. Theo đó, các thí sinh sẽ phải thi 4 môn trên cơ sở 3 môn bắt buộc và 1 môn tự chọn. Tỉ lệ học sinh thị xã Hoàng Mai chọn môn Sử làm môn tự chọn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Thị xã Hoàng Mai có 683 thí sinh sẽ tham dự kì thi chung nhưng chỉ có 7 em lựa chọn môn Sử và đây là những thí sinh sẽ lựa chọn xét tuyển Đại học khối C.

Thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.
Thí sinh tại Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.

Phần đông các em không lựa chọn môn Sử là  áp lực từ xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh phải thi 4 môn nên các em thường lựa chọn những môn tự nhiên, vừa không nặng về lý thuyết vừa dễ kiếm điểm hơn, hoặc những em yếu môn tự nhiên sẽ chọn môn Địa lý.

Riêng trường THPT Hoàng Mai có 528 học sinh lớp 12, ngoại trừ 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ bắt buộc, còn lại đa số các em chọn Vật lý, Hóa học và Địa lý làm môn thứ 4. Nhà trường rất khó khăn trong việc sắp xếp lịch ôn thi cho học sinh chọn môn Sử bởi số lượng quá ít.

Nguyễn Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới