Tỷ lệ lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao thứ 5 cả nước

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những tồn tại được chỉ ra tại Hội nghị tổng kết công tác XKLĐ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 31/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2015, 12.811 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Thị trường tập trung chủ yếu ở Đài Loan, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước Trung Đông... Những địa phương đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gồm: Nghi Lộc, Đô Lương, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Tân Kỳ....

Số người đi XKLĐ của tỉnh từ năm 2011-2015.
Số người đi XKLĐ của tỉnh từ năm 2011-2015.

So với năm 2014, kết quả xuất khẩu lao động năm 2015 đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nghệ An tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng người đi xuất khẩu lao động. Hiện tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 56.000. Nguồn thu nhập do xuất khẩu lao động chuyển về tỉnh hàng năm ước đạt 250 triệu USD/năm, góp phần giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững.

Các thị trường XKLĐ của Nghệ An năm 2015.
Các thị trường XKLĐ của Nghệ An năm 2015.

Tuy nhiên, số lao động xuất khẩu qua đào tạo có trình độ chuyên môn kỹ thuật còn thấp, mới đạt 35,25%. Việc tiếp cận các thị trường lao động ngoài nước có thu nhập cao của lao động Nghệ An còn hạn chế. Bên cạnh đó, hiện tượng người dân tự ý hoặc thông qua môi giới đi nước ngoài làm việc không có hợp đồng lao động vẫn phổ biến.

Đáng chú ý, tỷ lệ lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc, hết hạn hợp đồng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Đến hết tháng 2, Nghệ An có 1.450 người, chiếm tỷ lệ 44,4%, là tỉnh đứng thứ 5 toàn quốc về tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng đồng, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc.

Người dân Nghệ An làm hộ chiếu, giấy thông hành đầu năm để đi xuất khẩu lao động
Người dân Nghệ An làm hộ chiếu, giấy thông hành đầu năm để đi xuất khẩu lao động.

Năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu đưa được trên 12.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, nâng tỷ lệ lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc ở nước ngoài lên 20% so với lao động chung toàn tỉnh; nâng tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi xuất khẩu lao động lên 40%; giảm tỷ lệ lao động Nghệ An đi làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng lao động ở lại cư trú và làm việc bất hợp pháp xuống dưới 30%.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đề nghị, các ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối với công tác xuất khẩu lao động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp xuất khẩu lao động có khả năng, uy tín mở chi nhánh, đặt văn phòng đại diện tại một số địa phương để tư vấn, tuyển chọn lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh lưu ý cần mở rộng thêm nhiều thị trường mới tiềm năng, có thu nhập cao, ổn định đáp ứng nhu cầu của người lao động. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động xuất khẩu lao động trên địa bàn để chấn chỉnh, ngăn ngừa các hoạt động dịch vụ môi giới vi phạm pháp luật.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới