Tỷ lệ tăng dân số ở Nghệ An còn 1,00%

(Baonghean.vn) - Sáng 21/12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011 – 2015.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm năm qua, các chỉ tiêu quan trọng Chương trình mục tiêu quốc gia về Dân số - KHHGĐ của Nghệ An đều đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý là tỷ suất sinh thô giảm từ 1,889% xuống còn 1,716% (bình quân mỗi năm giảm 0,04 - 0,05%); Tỷ lệ tăng dân số từ 1,15% xuống còn 1,00%; Tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 17,71% xuống còn 16,55%; Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh từ 119 bé trai/100 bé gái xuống còn 110 bé trai/100 bé gái... 

Tuyên truyền về công tác dân số cho người dân vùng biển thị xã Cửa Lò
Tuyên truyền về công tác dân số cho người dân vùng biển thị xã Cửa Lò.

Thời gian tới, công tác DS - KHHGĐ của tỉnh tập trung vào các giải pháp: Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động toàn xã hội tham gia công tác DS – KHHGĐ; Triển khai có hiệu quả các hoạt động truyền thông, giáo dục với nội dung, hình thức và cách tiếp cận phù hợp với từng vùng, từng nhóm đối tượng; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số - KHHGĐ từ tỉnh đến cơ sở và phát huy vai trò đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, bản. 

Dịp này, Chi cục Dân số - KHHGĐ cũng tổng kết công tác dân số - KHGGĐ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Theo kế hoạch, từ năm 2016, dù Chương trình mục tiêu quốc gia dân số đã kết thúc nhưng Nghệ An tiếp tục là một trong những tỉnh đầu tiên được Trung ương chọn đầu tư kinh phí chương trình mục tiêu về dân số - kế hoạch gia đình.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới