U11 SLNA vô địch: Thành quả đầu tay của cựu thủ môn U16 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Chức vô địch của U11 SLNA tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020 là thành quả đầu tay của HLV Phạm Đức Anh.
Nhắc đến Phạm Đức Anh, đa phần giới chuyên môn và người hâm mộ đều thấy hết sức quen thuộc. Bởi trong quá khứ, Phạm Đức Anh là cựu thủ môn U16 Việt Nam tại VCK U16 châu Á 2000, giải đấu mà U16 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ đến từ lò SLNA, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Thịnh đã xuất sắc giành được vị trí thứ 4 chung cuộc.
HLV trưởng Phạm Đức Anh (bên phải) và HLV phó Đặng Văn Tường. Ảnh: Bá Tuấn
HLV trưởng Phạm Đức Anh (bên phải) và HLV phó Đặng Văn Tường. Ảnh: Bá Tuấn
Đáng tiếc, sau vinh quang tại VCK U16 châu Á 2000, con đường sự nghiệp cầu thủ của Phạm Đức Anh không gặp nhiều thuận lợi. Những chấn thương nghiêm trọng là nguyên nhân chính khiến cựu thủ môn sinh năm 1983 thường xuyên phải rời xa sân cỏ hoặc "mài đũng quần trên băng ghế dự bị". Thậm chí, cựu thủ môn U16 Việt Nam còn bị thất nghiệp suốt 2 năm trời (2014 - 2015), vì không có đội nào chiêu mộ.
Chia tay sân cỏ ở độ tuổi 34 trong màu áo đội bóng hạng Nhất Tây Ninh, Phạm Đức Anh đã quyết định theo đuổi công việc đào tạo cầu thủ trẻ. Trải qua quãng thời gian dài học tập, huấn luyện ở các trung tâm bóng đá cộng đồng tại thành phố Vinh, Phạm Đức Anh đã được lò đào tạo SLNA thu nhận. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của cựu thủ môn người Thị xã Thái Hòa.
Thời gian qua, trên cương vị HLV phó, Phạm Đức Anh đã đóng góp rất nhiều vào thành tích chung của các đội trẻ SLNA, điển hình như 2 chức vô địch của U11 SLNA năm 2018 và năm 2019. Nhờ vậy mà Phạm Đức Anh được Ban lãnh đạo SLNA tin tưởng giao cho vị trí "thuyền trưởng" của  U11 SLNA tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020. Đây là lần đầu tiên, Phạm Đức Anh giữ vai trò "đứng mũi chịu sào" tại một giải đấu chính thức.
Các thành viên U11 SLNA và người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bá Tuấn
Các thành viên U11 SLNA và người hâm mộ chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bá Tuấn
Không phụ lại sự kỳ vọng của Ban lãnh đạo SLNA và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, U11 SLNA đã xuất sắc giành được chức vô địch, với 6 chiến thắng tuyệt đối. Chứng kiến lối chơi đẹp mắt và không kém phần hiệu quả của các cầu thủ nhí đến từ lò SLNA, đủ thấy công lao của  HLV trưởng Phạm Đức Anh và các cộng sự là lớn đến mức nào. Hãy nhớ, để định hình lối chơi cho các cầu thủ trẻ là nhiệm vụ không hề đơn giản.
Nói như thế không có nghĩa, thành công của U11 SLNA tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020 do mình HLV trưởng Phạm Đức Anh tạo nên. Đánh giá một cách khách quan, công lao của trưởng đoàn Nguyễn Ngọc Anh, của 3 HLV phó là Phan Tiến Hoài, Đặng Văn Tường, Hồ Việt Hà là hết sức to lớn. Ngoài ra, không thể không kể đến tài năng, sự nỗ lực của Bùi Ngô Bảo Nam và các đồng đội.
Hy vọng rằng, chức vô địch tại Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020 sẽ là bàn đạp giúp Phạm Đức Anh gặt hái thêm nhiều thành công trên cương vị người thầy, bù lại những  thất vọng hồi còn thi đấu./.

Tin mới