U13 HAGL bị loại bởi đội bóng quê hương Văn Toàn; Bầu Đệ gửi chiến thư đến HLV Nguyễn Thành Công

(Baonghean.vn) - Đội bóng đến từ lò đào tạo nức tiếng HAGL đã bị loại bởi đội bóng đến từ Hải Dương vốn rất mạnh ở lứa trẻ; “Tình cảm thì còn lưu giữ mãi trong lòng, nhưng đã ra sân, phải coi nhau là đối thủ”, bầu Đệ gửi lời đến HLV Nguyễn Thành Công, người sẽ đem quân Quảng Nam FC đấu với Thanh Hóa.

VCK U13 QG 2020: HAGL bị loại bởi đội bóng quê hương Văn Toàn

Juventus VN bước vào loạt Bán kết và đối thủ của họ là Haduwaco Hải Dương, đội bóng dễ dàng vượt qua HAGL với tỷ số 1-0.
Trận đấu Tứ kết được chờ đợi nhất trong ngày 12/10 là cặp đấu giữa đương kim vô địch U13 SLNA và U13 Thừa Thiên Huế trên sân Vinh.

4 cặp đấu của vòng Tứ kết giải U13 QG-Cúp Yamaha đã khép lại với sự hấp dẫn và không ít bất ngờ. Đáng chú ý, đội bóng đến từ lò đào tạo nức tiếng HAGL đã bị loại bởi đội bóng đến từ Hải Dương vốn rất mạnh ở lứa trẻ.

Bầu Đệ gửi chiến thư đến HLV Nguyễn Thành Công 

Quảng Nam FC cần một chiến thắng trước Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, 1 điểm trở lên sẽ giúp Thanh Hóa tiến gần đến vùng an toàn của giải đấu.
Quảng Nam FC cần một chiến thắng trước Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, 1 điểm trở lên sẽ giúp Thanh Hóa tiến gần đến vùng an toàn của giải đấu.

Bầu Đệ gián tiếp gửi chiến thư đến HLV Thành Công: “Trận tiếp Quảng Nam sẽ cực kỳ căng thẳng vì ai cũng muốn thắng. Gặp lại thầy Công cũng bình thường thôi mà. Bóng đá là thế. Tình cảm thì còn lưu giữ mãi trong lòng nhưng đã ra sân, phải coi nhau là đối thủ. Bên Thanh Hóa cũng phải làm công tác tư tưởng cho cầu thủ mà bên Quảng Nam cũng thế”.

Huyền thoại M.U lại chỉ trích thái độ của Rashford
Dù là người ghi bàn gỡ hòa cho ĐT Anh trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ ở Nations League, Marcus Rashford vẫn có điểm gây mất thiện cảm trong mắt cựu danh thủ Roy Keane.
 Anh đã lội ngược dòng thành công trước Bỉ nhờ vào các bàn thắng của Rashford và Mason Mount.
Anh đã lội ngược dòng thành công trước Bỉ nhờ vào các bàn thắng của Rashford và Mason Mount.

"Hãy nhìn Rashford trong hiệp 1 thông qua những chuyển động. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng ngôn ngữ cơ thể của Rashford là không ổn, cậu ấy cần làm tốt hơn. Sau rất lâu, Rashford mới bắt đầu làm những thứ phải làm, chạy chỗ, hướng lên phía trên, thực hiện xử lý nhanh hơn." Roy Keane nói.

"Messi vô địch Champions League, chứ không phải Guardiola"

Đó là quan điểm của cựu HLV Bayern Munich, Felix Magath về thành công của Pep Guardiola tại Champions League khi còn dẫn dắt Barcelona. Magath đồng thời có cái nhìn không mấy thiện cảm về sức mạnh của Liverpool.
Pep vô địch 2 Champions League cùng với Barca. Lần đầu là trong mùa ra mắt 2008/09, ông thậm chí đã giành
Pep vô địch 2 Champions League cùng với Barca. Lần đầu là trong mùa ra mắt 2008/09, ông thậm chí đã giành "cú ăn 3". Hai năm sau, Barca của Pep đánh bại Man United để một lần nữa lên đỉnh châu Âu. Nhưng kể từ khi rời Barca, Pep chưa bao giờ lặp lại được vinh quang ở đấu trường này nữa.

Chứng kiến những thất bại của Pep tại đấu trường danh giá nhất lục địa cùng với Bayern và Man City, Magath khẳng định: "Messi đã vô địch chứ không phải Guardiola. Không có Messi, hệ thống của ông ta không bao giờ thành công, nếu không thì ông ta đã vô địch Champions League cùng Bayern và Man City từ lâu rồi.


Tin mới