U13 SLNA thắng áp đảo U13 Huế

(Baonghean.vn) - U13 SLNA đã có chiến thắng 6-0 trước U13 Huế trong trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại U13 toàn quốc năm 2022.
Để chuẩn bị cho vòng loại U13 toàn quốc 2022 sẽ được tổ chức tại TP Vinh vào ngày 29/5 tới đây, U13 SLNA đã có trận đấu giao hữu với U13 Huế. Trận đấu được diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 40 phút. Ảnh: Chung Nguyễn
Để chuẩn bị cho vòng loại U13 toàn quốc 2022 sẽ được tổ chức tại TP Vinh vào ngày 29/5 tới đây, U13 SLNA đã có trận đấu giao hữu với U13 Huế. Trận đấu được diễn ra trong hai hiệp, mỗi hiệp kéo dài 40 phút. Ảnh: Chung Nguyễn
Ban huấn luyện của đội U13 SLNA có sự kết hợp giữa những HLV giàu kinh nghiệm và những người trẻ có phương pháp cầm quân theo lối chơi hiện đại. Người nắm giữ vai trò HLV trưởng là ông Đặng Văn Tường. Ảnh: Chung Nguyễn
Ban huấn luyện của đội U13 SLNA có sự kết hợp giữa những HLV giàu kinh nghiệm và những người trẻ có phương pháp cầm quân theo lối chơi hiện đại. Người nắm giữ vai trò HLV trưởng là ông Đặng Văn Tường. Ảnh: Chung Nguyễn
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sau 2 năm U13 xứ Nghệ mới có cơ hội được trở lại tham dự giải đấu này. Lứa U13 năm nay cũng chính là lứa U11 SLNA đã giành được chức vô địch U11 toàn quốc năm 2020. Vì vậy người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng ở lứa U13 này có thể giành được thành tích cao nhất khi tham dự U13 toàn quốc năm 2022. Ảnh: Chung Nguyễn
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên sau 2 năm U13 xứ Nghệ mới có cơ hội được trở lại tham dự giải đấu này. Lứa U13 năm nay cũng chính là lứa U11 SLNA đã giành được chức vô địch U11 toàn quốc năm 2020. Vì vậy người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng ở lứa U13 này có thể giành được thành tích cao nhất khi tham dự U13 toàn quốc năm 2022. Ảnh: Chung Nguyễn
Ông Tường cho biết: "Đội bóng U13 vừa mới quay trở lại tập luyện được hơn 6 tuần. Trước đó đội đã phải nghỉ nhiều tháng do dịch Covid. Đây là một khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến phong độ các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực để các em nhanh chóng tìm lại được cảm giác chơi bóng và thích ứng nhanh với những chiến thuật mà BHL đã đề ra. Toàn đội đang rất háo hức cho ngày xung trận". Ảnh: Chung Nguyễn
Ông Tường cho biết: "Đội bóng U13 vừa mới quay trở lại tập luyện được hơn 6 tuần. Trước đó đội đã phải nghỉ nhiều tháng do dịch Covid. Đây là một khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến phong độ các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên chúng tôi đã nỗ lực để các em nhanh chóng tìm lại được cảm giác chơi bóng và thích ứng nhanh với những chiến thuật mà BHL đã đề ra. Toàn đội đang rất háo hức cho ngày xung trận". Ảnh: Chung Nguyễn
Mặc dù dưới tiết trời nắng nóng nhưng các chân sút trẻ xứ Nghệ vẫn chơi bóng với tốc độ khá cao. Các đường bóng được triển khai khá mạch lạc. Đặc biệt là BHL đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các em. Ảnh: Chung Nguyễn
Mặc dù dưới tiết trời nắng nóng nhưng các chân sút trẻ xứ Nghệ vẫn chơi bóng với tốc độ khá cao. Các đường bóng được triển khai khá mạch lạc. Đặc biệt là BHL đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các em. Ảnh: Chung Nguyễn
Với màn thể hiện ấn tượng U13 SLNA đã có chiến thắng áp đảo 6-0 trước U13 Huế. Bùi Văn Tú, Nguyễn Văn Duy, Bùi Ngô Bảo Nam, Trần Văn Hải, Phan Đăng Huy, Nguyễn Hữu Quyền là những cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng trẻ xứ Nghệ. Ảnh: Chung Nguyễn
Với màn thể hiện ấn tượng U13 SLNA đã có chiến thắng áp đảo 6-0 trước U13 Huế. Bùi Văn Tú, Nguyễn Văn Duy, Bùi Ngô Bảo Nam, Trần Văn Hải, Phan Đăng Huy, Nguyễn Hữu Quyền là những cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng trẻ xứ Nghệ. Ảnh: Chung Nguyễn
Ở vòng loại U13 toàn quốc năm nay tổ chức tại TP Vinh sẽ gồm các đội U13 Hà Nội, U13 Hưng Yên, U13 Bắc Ninh, U13 Hạ Long, U13 Thanh Hoá, U13 SLNA, U13 T&T VSH, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U13 Đà Nẵng, U13 Huế. Vào ngày 28/5 các đội sẽ tiến hành bốc thăm chia thành 2 bảng. Mỗi bảng sẽ chọn 2 đội vào đá vòng chung kết. Trận đấu mở màn của vòng loại sẽ được diễn ra vào ngày 29/5 trên sân Vinh. Ảnh: Chung Nguyễn
Ở vòng loại U13 toàn quốc năm nay tổ chức tại TP Vinh sẽ gồm các đội U13 Hà Nội, U13 Hưng Yên, U13 Bắc Ninh, U13 Hạ Long, U13 Thanh Hoá, U13 SLNA, U13 T&T VSH, U13 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U13 Đà Nẵng, U13 Huế. Vào ngày 28/5 các đội sẽ tiến hành bốc thăm chia thành 2 bảng. Mỗi bảng sẽ chọn 2 đội vào đá vòng chung kết. Trận đấu mở màn của vòng loại sẽ được diễn ra vào ngày 29/5 trên sân Vinh. Ảnh: Chung Nguyễn

Tin mới