U13 Sông Lam Nghệ An đặt một chân vào chung kết

 (Baonghean.vn) - Trước U.13 Bình Định không có nhiều gương mặt nổi trội, U.13 SLNA với những đầu tàu như đội trưởng Đinh Xuân Tiến, tiền vệ Nguyễn Văn Bách, đội chủ nhà đã có được 3 điểm trọn vẹn mà không tốn quá nhiều công sức.

Tại vòng loại TN – NĐ toàn quốc năm nay, sau 2 lượt trận, đội Thiếu niên (U.13 SLNA) đang tạm xếp đầu bảng với 6 điểm. Trong khi đó U.13 Bình Định chưa thắng trận nào và đang tạm xếp cuối bảng. Gặp nhau tại lượt trận thứ 3, thầy trò HLV Lê Kỳ Phương đã cho thấy sự chênh lệch khá rõ về đẳng cấp so với đội bạn. Với lợi thế sân nhà và đà hưng phấn sau 2 chiến thắng trước Viettel và Quảng Ngãi, U.13 SLNA kiểm soát phần lớn thế trận và không cho đối thủ có được nhiều cơ hội.

U.13 SLNA cho thấy sự chững chạc, lối chơi đa dạng và đẹp mặt tại vòng loại.
U.13 SLNA cho thấy sự chững chạc, lối chơi đa dạng và đẹp mặt tại vòng loại.

Trong trận đấu này, các tiền đạo của U.13 SLNA đã phung phí khá nhiều cơ hội tuy nhiên 2 bàn thắng của Âu Quốc Anh (12) ở phút thứ 6 và Nguyễn Xuân Bắc (19) ở phút 35 cũng là quá đủ để giúp HLV Lê Kỳ Phương và các học trò duy trì mạch chiến thắng và củng cố ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối.

Theo thể lệ giải, các đội thi đấu vòng tròn một lượt, lấy 2 đội nhất và nhì của mỗi bảng và lấy đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất của 2 bảng tham dự vòng chung kết. Vậy nên, với 3 chiến thắng liên tiếp nói trên, U.13 SLNA gần như đã đặt một chân vào VCK sẽ diễn ra vào 17h00 ngày 01/6/2016 trên sân vận động Vinh.

Ở 2 trận đấu còn lại, U.13 SLNA sẽ gặp U.13 Đắk Lắk vào lúc 17h00 ngày 07/06 và gặp U.13 SHB Đà Nẵng ở lượt đấu cuối diễn ra vào lúc 17h00 ngày 9/6. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân Vinh.

Trung Kiên

 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới