U17 Sông Lam Nghệ An: Thi đấu nhiều hơn để trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trên thực tế đang được thi đấu và thể hiện bản thân, nhưng so với yêu cầu thì không thể nói là đủ. Bởi ít nhất so với các lứa trẻ của Hà Nội FC chẳng hạn, các em chưa từng được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài.

Vòng chung kết U17 Quốc gia 2023 khởi tranh mới đây đang cho thấy những hy vọng về một nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, giàu tính cạnh tranh. Việc tổ chức thi đấu vòng loại với 2 lượt đi/về, thi đấu chung kết… sẽ tăng số trận được thi đấu cho các cầu thủ trẻ so với trước. Đó là chưa kể nhiều cầu thủ được gọi lên U17 Quốc gia có cơ hội đi tập huấn trong và ngoài nước, thi đấu với các đội bóng nước ngoài, thậm chí có trường hợp còn được đôn lên sớm ở U19, U20…sẽ giúp họ nhanh chóng trưởng thành, kế cận lớp đàn anh khi có yêu cầu.

Có thể thấy rõ điều này ở U17 Sông Lam Nghệ An - đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của lứa U17 với 7 lần Vô địch Quốc gia và màn chào sân 7-0 trước Khánh Hòa ở vòng chung kết năm nay. Ở vòng loại U17 vừa qua, U17 Sông Lam Nghệ An lần lượt gặp các đối thủ mạnh Hà Nội, Thanh Hóa, các đối thủ yếu Phú Thọ, Hưng Yên với 2 lượt trận, tổng cộng 8 trận đấu. Các học trò của ông Phan Tiến Hoài đã chơi tốt trong 2 trận quan trọng nhất trước Thanh Hóa và Hà Nội, gặp khó chút ít trong trận lượt về trước Hưng Yên, giành vé sớm trước 2 trận nên có thể tung cầu thủ dự bị cho các trận thủ tục cuối cùng.

U17 Sông Lam Nghệ An chia điểm với U17 Phú Thọ trong trận đấu mang tính thủ tục. Ảnh: Sỹ Hiếu
U17 Sông Lam Nghệ An chia điểm với U17 Phú Thọ trong trận đấu mang tính thủ tục. Ảnh: Sỹ Hiếu

Ở vòng chung kết, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ lần lượt gặp các đối thủ U17 Khánh Hòa, Đồng Tháp và Huế, nghĩa là họ sẽ đi qua 3 trận vòng bảng, nếu thuận lợi mọi điều sẽ đá tiếp 3 trận nữa gồm tứ kết, bán kết và chung kết, tổng cộng có 6 trận đấu ở vòng chung kết. Như vậy, chỉ riêng tại mùa giải quốc gia năm nay, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An đã được trui rèn qua 14 trận đấu chính thức, chưa kể các trận đấu tập huấn, giao hữu…

Ngoài ra, cần phải nói thêm việc U17 Sông Lam Nghệ An vừa bổ sung 5 cầu thủ U15 vào thành phần dự vòng chung kết. Lứa U15 này vừa đoạt Cúp vàng, tức họ từng thi đấu trọn một giải đấu quốc gia, từ vòng loại đến vòng chung kết. Nay nếu tiếp tục được tung vào sân, số trận thi đấu dĩ nhiên được tăng thêm, rất hữu ích đối với quá trình rèn luyện, trưởng thành của họ. Số tuyển thủ U17 Sông Lam Nghệ An có tên trong thành phần U17 Việt Nam, được đi tập huấn ở Đức năm 2022 như Văn Bình, Long Vũ, Nguyên Hoàng, Quang Vinh, hay mới đây Văn Bình, Nguyên Hoàng được đôn lên U20 thi đấu tại ASIAN CUP U20 - 2023 lại càng được trui rèn nhiều hơn, chứng minh được sự trưởng thành vượt bậc hơn.

Qua chiến dịch vòng loại nói trên và trận đầu tiên ở vòng chung kết U17 năm 2023, có thể thấy các trụ cột Minh Hợi, Trọng Tuấn, Quốc Hòa, Long Vũ… sẽ có “đất diễn”, sẽ là lứa kế tục các đàn anh Xuân Tiến, Văn Cường… từng đoạt ngôi Vô địch gần nhất hồi 2020. Nên nhớ, chỉ 2 năm sau, các đàn anh này đã được gọi lên đội 1 Sông Lam Nghệ An và đang là những nhân tố trẻ được trọng dụng ở V-League 2023. Rất có thể, những nhân tố nổi trội hiện nay của U17 Sông Lam Nghệ An sẽ sớm được “quy hoạch” cho đội U19, U21 và cả đội 1 Sông Lam Nghệ An và các đội tuyển trẻ quốc gia, nếu họ thi đấu tốt ở vòng chung kết lần này.

Tất nhiên hiện nay, không chỉ lò Sông Lam Nghệ An duy trì tốt các lứa trẻ, mà các lò Viettel, PVF… cũng đang bám sát, thậm chí đang tăng tốc để vượt qua thành tích đào tạo trẻ của lò bóng đá thành Vinh. U17 Sông Lam Nghệ An muốn giành lại ngôi vua của lứa “bẻ gãy sừng trâu” cần phải vượt qua các chướng ngại từ U17 PVF, Viettel hay Hà Nội. Ở các trận vòng bảng tới đây, thầy trò ông Tiến Hoài cũng không được phép chủ quan trước U17 Huế, đặc biệt là U17 Đồng Tháp, vốn có truyền thống không thua kém lò Sông Lam. Điều này đồng nghĩa họ phải cực kỳ chuyên nghiệp, mỗi trận đấu là một trận chung kết, không có chuyện lặp lại ở vòng loại sau khi đủ điểm, chỉ đá hòa…

Cũng nên nhớ và hy vọng rằng, các tài năng trẻ đang hết sức được chú ý, chăm bẵm, nhất là khi ông P.Troussier đang được giao cùng lúc cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam và hiện ông thầy đã gọi không ít tuyển thủ U20 lên U23 tập luyện, như vinh dự và trách nhiệm của các đàn anh Văn Bình, Nguyên Hoàng, Xuân Tiến mới đây.

Sẽ tới lúc ông thầy ngắm tới lứa U17, U19… và ai ai cũng có cơ hội để vươn lên, để cống hiến. Tất nhiên, muốn biến cơ hội thành hiện thực, trước hết họ cần được thi đấu nhiều hơn và bản thân họ phải cống hiến, thể hiện tài năng nhiều hơn. Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trên thực tế đang được thi đấu và thể hiện bản thân mình, nhưng so với yêu cầu thì không thể nói là đủ, bởi ít nhất so với các lứa trẻ của Hà Nội FC chẳng hạn, các em chưa từng được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài...

Tin mới