U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan: Đánh mất quyền tự quyết

(Baonghean.vn) - Được gặp U18 Thái Lan, đội bóng mới chỉ có được 1 điểm sau 3 lượt trận thế nhưng các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã không thể giành được chiến thắng và tự khiến cho con đường lọt vào bán kết của mình bị thu hẹp.

Trước khi trận đấu diễn ra, hai đối thủ cùng cạnh tranh những suất vào bán kết cùng U18 Việt Nam là Australia và Malaysia đã đụng độ nhau với chiến thắng đầy bất ngờ 3-0 đến từ đại diện Đông Nam Á. Kết quả này khiến U18 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh vé vào bán kết ở bảng A.

Để giành vé đi tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn buộc phải giành được 6 điểm tuyệt đối ở 2 trận đấu còn lại với U18 Thái Lan và U18 Campuchia. Thậm chí, đó đều phải là những chiến thắng thắng đậm để cải thiện về hiệu số bàn thắng - bại.

Trước những bất lợi như thế, U18 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương từ những phút đầu trận đấu. 30 phút trôi qua với sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Thống Nhất, các tuyển thủ trẻ chủ nhà đã tạo ra không ít cơ hội để mở điểm nhưng tất cả đều trôi qua trước mũi giày của Xuân Bình, Kim Nhật hay Công Đến. Những phút còn lại của hiệp 1, hai đội chơi đôi công hấp dẫn nhưng bảng tỷ số vẫn không thay đổi trước khi trọng tài nổi còi kết thúc 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, U18 Thái Lan chủ động đánh phủ đầu với những tình huống đánh biên và sút xa khá nguy hiểm. Sau hơn 10 phút đầu tiên của hiệp đấu thứ 2 bị đối phương gây sức ép, HLV Hoàng Anh Tuấn tung Xuân Tạo vào sân và cầu thủ này đã ngay lập tức khiến thủ thành Rakyart phải vất vả cản phá. Phút 59, U18 Việt Nam suýt có được bàn thắng mở tỷ số sau màn phối hợp đẹp mắt nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Kim Nhật lại đưa bóng ra mép ngoài khung thành Thái Lan.   

Việt Nam hòa Thái Lan 0-0.
Việt Nam hòa Thái Lan 0-0.

Phút 68, U18 Việt Nam suýt để đối phương vượt lên dẫn trước nếu không có sự xuất hiện kịp thời của hai cầu thủ đội bóng áo đỏ giải nguy ngay trên vạch vôi. Chỉ 1 phút sau đó, thủ thành Y Eli Nie lại phải trổ tài sau tình huống hàng thủ U18 Việt Nam chơi thiếu tập trung.

Những phút còn lại của trận đấu, những cơ hội ngon ăn hơn đến với Nguyên Hoàng, Mạnh Quỳnh hay Tiến Sinh thế nhưng những chân sút của U18 Việt Nam lại không thể đưa bóng vào lưới đối phương và đành chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Kết quả này khiến U18 Việt Nam gần như mất đi quyền tự quyết trong cuộc đua vào vòng bán kết khi đang ít hơn 2 điểm so với Malaysia và Australia nhưng hiệu số cực kỳ chênh lệch. 

Bảng xếp hạnh bảng B sau lượt trận thứ 4
Bảng xếp hạnh bảng B sau lượt trận thứ 4.

Ở lượt đấu cuối, U18 Việt Nam phải chiến thắng được Campuchia với tỷ số đậm và mong chờ hai đội bóng xếp trên sẩy chân thì mới có hy vọng tiến đến vòng 4 đội mạnh nhất. Đối thủ của Malaysia ở lượt áp chót là U18 Thái Lan, trong khi U18 Australia chỉ phải gặp đội cuối bảng Singapore.

Kết quả: U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan

Đội hình xuất phát: Y Eli Nie, Hoàng Phúc, Khắc Lương, Minh Trọng, Tuấn Tài, Xuân Bình, Công Đến, Nhĩ Khang, Quang Tú, Nguyên Hoàng, Kim Nhật.

Tin mới