U19 SLNA chia điểm với U19 Hà Nội

(Baonghean.vn) - Hai đội vào trận với quá nhiều toan tính, vì vậy không có nhiều cơ hội được tạo ra.
Đội hình U19 SLNA tham dự giải U19 quốc gia 2022. Ảnh: PV
Đội hình U19 SLNA tham dự giải U19 quốc gia 2022. Ảnh: PV

Trong trận đấu mở màn vòng chung kết U19 Quốc gia 2022, U19 SLNA đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U19 Đồng Tháp. Với chiến thắng này thầy trò Đinh Văn Dũng đã có được 3 điểm và tạm thời xếp thứ 2 tại bảng B.

Trong khi đó, U19 Hà Nội được đánh giá là đội đang có phong độ khá tốt. Ở trận ra quân CLB Thủ đô đã có chiến thắng đậm 6-1 trước U19 Bình Định. Vì vậy trận đấu này được đánh giá là trận đấu then chốt để quyết định vị trí xếp đầu tại bảng đấu này.

Đội hình ra quân của U19 SLNA không có nhiều thay đổi so với trận gặp Đồng Tháp. Bên hành lang cánh phải như thường lệ vẫn là Hồ Văn Cường. Đây là tiền vệ vừa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong trận mở màn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của những cầu thủ khá nổi bật khác như trung vệ Trịnh Hoàng Cảnh, tiền vệ Nguyễn Văn Bách, tiền đạo Phan Xuân Hào…

Xem đây là trận đấu then chốt ở bảng B, vì vậy cả hai đều nhập cuộc đầy thận trọng. Bóng chủ yếu được luân chuyển ở khu vực giữa sân và không có nhiều đường chuyền mang tính đột biến cao. 

Trong trận đấu này, U19 SLNA sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Đây cách chơi nhằm đảm bảo sự chắc chắn ở khu vực giữa sân mà HLV Đinh Văn Dũng muốn các học trò phải thực hiện. Bởi trong trận đấu ra quân Hà Nội đã thể hiện được sức mạnh tấn công khá đa dạng. Và nếu U19 SLNA không thể làm chủ được khu vực tuyến giữa thì rất dễ nhận lấy một kết quả không tốt khi trận đấu kết thúc. Chính áp dụng chiến thuật hợp lý như trên, nên trong hơn nửa thời gian thi đấu hiệp đầu tiên U19 SLNA là đội có thời lượng kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, do cách chơi quá chặt chẽ đến từ hai đội nên không nhiều cơ hội được tạo ra về hai phía khung thành của nhau.

Sau quá trình thăm dò thì vào những phút cuối hiệp thi đấu thứ nhất, U19 Hà Nội đã đẩy cao nhịp độ tấn công hơn. Đội bóng Thủ đô đã có nhiều hơn những đường lên bóng từ hai biên, tiếp đó là đưa ra những phương án như căng ngang hoặc trả ngược cho tuyến hai. Chính cách chơi như thế đã phần nào gây được áp lực lên khung thành của Chu Văn Tấn.

Sự cơ động và linh hoạt trong từng vị trí của U19 Hà Nội đã gây không ít khó khăn cho hàng thủ của HLV Đinh Văn Dũng. Để khắc chế được điều này U19 SLNA đã chọn lối chơi áp sát, tập trung số đông ở khu vực sân nhà, nhằm tạo nên sự chắc chắn trước lối đá khá nhuyễn từ đối phương.

Hiệp 1 khép lại đã phần nào lộ diện được sức mạnh của U19 Hà Nội so với phần còn lại của bảng B. Đội bóng Thủ đô đã cho thấy sự đồng đều ở cả 3 tuyến và cách chơi mang tính đột biến cao. Cũng trong hiệp này hàng công của SLNA không để lại nhiều ấn tượng. Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng chủ yếu tập trung cho mặt trận phòng ngự.

Những phút đầu của hiệp thi đấu thứ 2, đội bóng xứ Nghệ đã nhập cuộc với quyết tâm cao hơn. Đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đã mạnh dạn đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội. Mũi tấn công ở cánh phải mang tên Hồ Văn Cường đã có nhiều pha dâng cao để khoét vào lỗ hổng giữa trung vệ và hậu vệ của đối phương. Tuy nhiên, ở những pha bóng cuối cùng SLNA vẫn chưa cho thấy được tính đột biến cao để có thể mang đến sự thay đổi trên bảng tỷ số.

Trong suốt hiệp 2, dù 2 đội đã cố gắng đẩy cao đội hình, nhưng cả hai đều không muốn rời sân trắng tay, vì vậy không có nhiều cơ hội được tạo ra. 

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0 đã phản ánh đúng với những gì cả hai đã thể hiện trong trận đấu này.

Vào ngày 29/3 tới đây U19 SLNA sẽ gặp U19 Bình Định. Đây là trận đấu quyết định cho tấm vé đi tiếp của đội bóng xứ Nghệ./.

Tin mới