U19 SLNA: Kỳ vọng về một thế hệ cầu thủ trẻ

(Baonghean.vn) - Giải U19 Quốc gia năm 2020 chứng kiến số lượng đội đăng ký kỷ lục với 29 CLB đăng ký tham gia. Vì vậy tại vòng loại, BTC đã phải chia thành 5 bảng đấu và U19 SLNA sẽ nằm ở bảng B. Hiện tại, người hâm mộ SLNA đang đặt nhiều hy vọng về một lứa cầu thủ có thể giành chức vô địch giải U19 Quốc gia.

Nòng cốt của U19 SLNA tham dự giải đấu lần này sẽ bao gồm lứa cầu thủ đã lọt vào trận chung kết giải U17 Quốc gia diễn ra vào năm 2018 và lọt vào bán kết giải U19 Quốc gia 2019. Trong đó, có không ít những cái tên nổi trội như thủ môn Nguyễn Văn Bá, các hậu vệ Hồ Khắc Lương, Vương Văn Huy, các tiền vệ Nguyễn Xuân Bình, Đặng Quang Tú và Trần Mạnh Quỳnh.

SLNA chỉ lọt vào đến bán kết VCK Giải U19 QG 2019. Ảnh: TNOL
SLNA chỉ lọt vào đến bán kết VCK Giải U19 Quốc gia 2019. Ảnh: TNOL

Những cầu thủ này trong năm 2019 cũng đã được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào danh sách U18 tham dự giải U19 Đông Nam Á và sau đó cùng HLV Philippe Troussier tham dự vòng loại và đã xuất sắc giành ngôi nhì bảng J để lọt qua khe cửa hẹp lọt vào VCK U19 Châu Á 2020.

Sau hơn 6 năm từ lứa cầu thủ Văn Khánh, Văn Đức, Xuân Mạnh,… trưởng thành thì cho đến hiện tại, người hâm mộ SLNA mới được chứng kiến và đặt nhiều hy vọng như thế về một lứa cầu thủ có thể giành chức vô địch giải U19 Quốc gia đã qua 13 năm chờ đợi.

Theo tính toán của VFF thì đây cũng chính là lứa trẻ sẽ được đầu tư hướng đến World Cup 2026 mà Việt Nam quyết tâm có mặt. Vì vậy, sự quyết tâm của các cầu thủ và sự cạnh tranh của các lò đào tạo tại giải đấu năm nay được hứa hẹn sẽ diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn.

5 bảng vòng loại Giải U19 Quốc gia 2020 cụ thể như sau:

Bảng A có 6 đội (do PVF đăng cai) gồm: PVF, Hà Nội, Phố Hiến, Công an Nhân dân, Viettel và Than Quảng Ninh.

Bảng B có 5 đội (do đoàn bóng đá Huế đăng cai): Thừa Thiên - Huế, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định và Thanh Hóa.

Bảng C có 6 đội (do Hoàng Anh Gia Lai đăng cai): Hoàng Anh Gia Lai 1, Quảng Nam, Đắk Lắk, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

Bảng D có 6 đội (do Trung tâm TDTT Thống Nhất đăng cai): CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng và Hoàng Anh Gia Lai 2.

Bảng F có 6 đội do Trung tâm TDTT Thành Long đăng cai): An Giang, Becamex Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, Cần Thơ và Long An.

Với 4 bảng có 6 đội và 1 bảng có 5 đội, vòng loại kết thúc sẽ chọn ra 5 đội đầu bảng và 2 đội nhì bảng lọt vào VCK cùng đội đăng cai VCK. Trường hợp đội bóng đăng cai VCK nằm trong top 7 đội này thì đội thứ nhì kế tiếp trong 5 bảng (sau 2 đội nhì bảng đã xác định) sẽ giành suất dự VCK.

Thời gian thi đấu vòng loại (2 lượt đi và về) dự kiến từ khoảng 10/02 - 10/03/2020. VCK dự kiến sẽ tranh từ 16/03 - 26/03/2020.

Tin mới