U19 SLNA – U19 HAGL: Kẻ tám lạng, người nửa cân

(Baonghean.vn) - Vào lúc 17h30 hôm nay 15/3, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến sẽ có màn đụng độ nảy lửa với “những đứa trẻ của bầu Đức” – U19 HAGL tại trận bán kết 2 VCK U19 QG 2019.

Chủ nhà giương oai

Bước vào giải đấu năm nay, cả U19 SLNA lẫn U19 HAGL được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá nước nhà đánh giá là 2 ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, việc thầy trò HLV Graechen không thi đấu thành công như mong đợi, khiến họ phải đối đầu với U19 SLNA ngay tại vòng bán kết.

Trên tư cách là đội chủ nhà, U19 HAGL được chọn làm hạt giống của bảng A. Sau khi có kết quả bốc thăm, đội chủ sân Pleiku nằm cùng với U19 SHB Đà Nẵng, U19 Viettel và U19 An Giang cạnh tranh cho 2 tấm vé vào vòng 4 đội mạnh nhất. Trong trận ra quân, thầy trò HLV Graechen đã đánh bại U19 Viettel với tỉ số 1 – 0.

Đáng tiếc ở trận đấu tiếp theo, U19 HAGL đã bị U19 SHB Đà Nẵng vượt qua với tỉ số 2 – 1. Ở lượt trận cuối cùng của bảng A, trong khi U19 SHB Đà Nẵng cầm chân U19 Viettel với tỉ số 1 – 1, thì U19 HAGL đã có được chiến thắng 2 – 1 trước U19 An Giang và qua đó sở hữu tấm vé thứ 2 để chính thức có mặt ở vòng knock-out.

Nòng cốt của U19 HAGL là những cầu thủ thuộc khóa 4 của HV HAGL – JMG. Ảnh: thanhnien.vn
Nòng cốt của U19 HAGL là những cầu thủ thuộc khóa 4 của HV HAGL – JMG. Ảnh: thanhnien.vn
Dù trải qua vòng bảng không mấy suôn sẻ, nhưng U19 HAGL vẫn thực sự là một đối thủ đáng gờm. Chính bầu Đức đã từng hết lời ca ngợi những học trò của HLV Graechen rằng: “Theo báo cáo đánh giá JMG, khóa 4 cực kỳ đặc biệt. Lứa này sở hữu nhiều cầu thủ hay hơn Công Phượng”.

Trong tay vị chiến lược gia người Pháp là hàng loạt gương mặt đầy tài năng như Lê Hữu Phước, Trần Gia Huy, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Duy Tâm, Phan Nhật Thành Long… Đây chính là những gương mặt được bầu Đức và giới truyền thông đánh giá là xuất sắc hơn lứa Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh…(khóa 1).

Khách không phải dạng vừa

Phía bên kia chiến tuyến, U19 SLNA cũng không phải là đối thủ tầm thường. Thành tích của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến tại vòng bảng là rất đáng khen ngợi. Trận ra quân, Hồ Khắc Lương và các đồng đội đã đánh bại U19 B.Bình Dương với tỉ số 2 – 1. Một sự khởi đầu khá ấn tượng của đội bóng trẻ đến từ xứ Nghệ.  

Ở trận đấu thứ 2, U19 SLNA đã chia điểm với U19 Hà Nội (hòa 1 – 1), sau khi vươn lên dẫn trước từ khá sớm (Phạm Đức Mạnh mở tỉ số ở phút thứ 2). Chiến thắng 2 – 0 trước U19 Phú Yên ở lượt trận cuối, giúp U19 SLNA giành ngôi đầu bảng B. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến góp mặt ở vòng bán kết với thành tích bất bại, ghi được 5 bàn thắng và 2 lần để thủng lưới.

Chất lượng của các cầu thủ U19 SLNA hiện tại là khá tốt. Ảnh tư liệu
Chất lượng của các cầu thủ U19 SLNA hiện tại là khá tốt. Ảnh tư liệu
Đến với giải đấu lần này, U19 SLNA được người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ kỳ vọng sẽ giải thành công cơn khát danh hiệu kéo dài từ năm 2006. Xét một cách khách quan, U19 SLNA đang sở hữu những yếu tố quan trọng để trở thành nhà vô địch của VCK U19 QG 2019.

Trên băng ghế chỉ đạo là HLV Nguyễn Văn Tiến đầy tài năng và giàu kinh nghiệm, nhất là ở sân chơi các giải trẻ. Dưới trướng ông Tiến “Lục” là những cầu thủ trẻ chất lượng, điển hình như Nguyễn Văn Bách, Hồ Khắc Lương, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bá, Trần Mạnh Quỳnh, Trần Quốc Thành…

Xem ra, ngoài lợi thế được thi đấu trên sân nhà Pleiku, U19 HAGL không nhỉnh hơn U19 SLNA ở những yếu tố khác. Cho nên, cuộc so tài giữa 2 đội vào chiều nay hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt và hấp dẫn. Chiến thắng sẽ chỉ dành cho đội biết phát huy sức mạnh và hạn chế những khiếm khuyết của mình./.

Tin mới