U19 SLNA và mục tiêu 'giải cơn khát'

(Baonghean.vn) - Vòng chung kết Giải U19 Quốc gia 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm PVF (Hưng Yên) từ ngày 22/3 - 6/4, nơi U19 SLNA là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch.
1. Theo kết quả bốc thăm, U19 SLNA đã nằm chung bảng B với U19 Hà Nội, U19 Đồng Tháp và U19 Bình Định. Đánh giá một cách khách quan, cơ hội đi tiếp của U19 SLNA là khá rõ ràng, bởi ngoài 6 đội xếp thứ nhất và thứ nhì, vòng tứ kết còn có sự hiện diện của 2 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất của 3 bảng đấu. 
U19 SLNA đã xuất sắc vượt vòng loại với vị trí nhất bảng. Ảnh: Minh Hiếu
U19 SLNA đã xuất sắc vượt vòng loại với vị trí nhất bảng. Ảnh: Minh Hiếu

Chỉ cần thể hiện đúng khả năng, các học trò của HLV Đinh Văn Dũng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết. Dẫu sao thì so với U19 Đồng Tháp và U19 Bình Định, đội bóng trẻ đến từ xứ Nghệ cũng được đánh giá cao hơn. Vấn đề quan trọng là U19 SLNA sẽ tiến đến đâu tại giải đấu năm nay?

Đừng quên là sau chức vô địch năm 2006, lò đào tạo SLNA đã liên tục trắng tay tại giải đấu dành cho lứa tuổi U19 của bóng đá Việt Nam. Thành tích tốt nhất của U19 SLNA trong giai đoạn 2006 - 2021 là 4 lần đoạt ngôi vị á quân (2007, 2011, 2013 và 2014). Đủ thấy, "cơn khát chức vô địch" của U19 SLNA là lớn như thế nào. 
Chính vì vậy, bước vào Giải vô địch U19 Quốc gia 2022, mục tiêu của U19 SLNA không gì khác là giành được chức vô địch. Đây là nhiệm vụ không nằm ngoài tầm tay của thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Đơn giản là ở thời điểm hiện tại, U19 SLNA đang sở hữu cả binh hùng (các cầu thủ) lẫn tướng mạnh (Ban huấn luyện).
Nòng cốt của U19 SLNA lúc này là những cầu thủ sinh năm 2003, 2004 đã lên ngôi vô địch tại Giải U15 Quốc gia 2019 và U17 Quốc gia 2020. Ảnh tư liệu
Nòng cốt của U19 SLNA lúc này là những cầu thủ sinh năm 2003, 2004 đã lên ngôi vô địch tại Giải U15 Quốc gia 2019 và U17 Quốc gia 2020. Ảnh tư liệu

2. Nhắc đến Ban huấn luyện U19 SLNA thì không thể không đề cập đến vai trò của HLV trưởng Đinh Văn Dũng, vị chiến lược gia có thâm niên và thành tích bậc nhất ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Phụ tá cho ông "Dũng Thanh Hóa" là HLV Trần Quang Dũng và HLV Lê Mạnh Hùng, vừa đầy tài năng, vừa giàu kinh nghiệm trận mạc. 

Tuy nhiên, để đội bóng giành được những kết quả khả quan thì chỉ mình Ban huấn luyện giỏi là không đủ, mà phải có một đội hình thực sự chất lượng. Rất may, U19 SLNA lại đang có được cả 2 yếu tố quan trọng đó, cho dù thiếu vắng "nhạc trưởng" Đinh Xuân Tiến, vì bận tập trung cùng U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu Dubai Cup 2022.
Như đã biết, nòng cốt của U19 SLNA lúc này là những cầu thủ sinh năm 2003, 2004 đã lên ngôi vô địch tại Giải U15 Quốc gia 2019 và Giải U17 Quốc gia 2020. Có thể kể đến một số gương mặt điển hình như Nguyễn Cảnh Tiệp, Trịnh Hoàng Cảnh, Hồ Văn Cường, Nguyễn Văn Bách, Nguyễn Công Huy, Phan Duy Hào và Phan Xuân Đại.
Chia sẻ với Báo Nghệ An, HLV Lê Mạnh Hùng khẳng định: "Các đội bóng tham dự giải đều rất mạnh, trong khi U19 SLNA lại không có sự phục vụ của tiền vệ Đinh Xuân Tiến. Giải đấu chưa diễn ra nên chưa nói trước được điều gì, nhưng chắc chắn là thầy trò chúng tôi sẽ luôn vào trận với quyết tâm cao nhất để không phụ lòng người hâm mộ".
Chứng kiến những màn trình diễn của Trịnh Hoàng Cảnh và các đồng đội tại bảng B vòng loại Giải U19 Quốc gia 2022, diễn ra trên sân Thanh Trì (Hà Nội) từ 2 - 15/3, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đều cảm thấy tin tưởng về cơ hội vô địch của đội nhà. Hy vọng, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ giúp U19 SLNA giải thành công "cơn khát vô địch" đã kéo dài sang năm thứ 15./.

Tin mới