U19 SLNA và sứ mệnh 'giải cơn khát'

(Baonghean.vn) - 2 pha lập công quý giá của Cái Văn Quỳ và Hồ Văn Cường đã góp phần giúp U19 SLNA giành trọn vẹn 3 điểm trước U19 SHB Đà Nẵng trong ngày ra quân tại vòng loại U19 Quốc gia 2021. Một khởi đầu ấn tượng của lò SLNA ở mùa giải mới.

Đến với giải đấu U19 Quốc gia năm nay,  U19 SLNA được giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ dành cho rất nhiều sự kỳ vọng. Nhiệm vụ của thầy trò HLV Phạm Bùi Minh không chỉ là giành được tấm vé vào chơi ở VCK, mà còn là ngôi vị cao nhất của giải đấu.

Trong khi ở những mùa vừa qua, các đội U11, U13, U15 và U17 đều lần lượt giải được cơn khát danh hiệu, thì U19 SLNA lại liên tục bị "vấp ngã trước cổng thiên đường". Đừng quên là kể từ lần vô địch gần nhất (năm 2006), U19 SLNA vẫn chưa mang về phòng truyền thống đội bóng thêm được chiếc cúp nào.

Đã 14 mùa giải liên tiếp, U19 SLNA không lên ngôi vô địch, dù trong đội hình có sự hiện diện của hàng loạt tài năng trẻ đầy triển vọng. Thật bất ngờ khi những Trần Phi Sơn, Hồ Khắc Ngọc, Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh, Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh... đều chỉ là "kẻ thất bại" ở sân chơi dành cho lứa U19.

Nòng cốt của U19 SLNA là các cầu thủ vừa giành chức vô địch tại VCK U17 Quốc gia 2020. Ảnh tư liệu TK
Nòng cốt của U19 SLNA là các cầu thủ vừa giành chức vô địch tại VCK U17 Quốc gia 2020. Ảnh tư liệu TK

Chứng kiến "cơn khát danh hiệu" được kéo dài từ năm này qua năm khác của U19 SLNA, người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đã tự hỏi: Phải chăng, U19 SLNA đang bị "cái dớp đen đủi" đeo bám? Đến bao giờ thì phòng truyền thống SLNA mới có thêm chiếc cúp tiếp theo của giải U19 Quốc gia?

Và cũng giống như 14 mùa giải trước, tại giải U19 Quốc gia 2021, U19 SLNA của HLV Phạm Bùi Minh đang phải gánh trên vai một sứ mệnh to lớn, đó là giành được chiếc cúp vô địch. Lý do đơn giản, U19 SLNA ở thời điểm hiện tại đang sở hữu một dàn "sao mai" đình đám, điển hình như Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường, Cái Văn Quỳ...

Không phụ lại sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ, U19 SLNA đã có được màn khởi đầu ấn tượng bằng thắng lợi 2 - 0 trước U19 SHB Đà Nẵng. Với việc đánh bại được đối thủ được đánh giá khá cao như U19 SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Phạm Bùi Minh đã phần nào chứng tỏ được sức mạnh và vị thế của mình. 

Hy vọng, U19 SLNA sẽ tiếp tục thi đấu thành công trong thời gian tới, để mang về phòng truyền thống của đội bóng chức vô địch U19 Quốc gia sau nhiều năm lỗi hẹn. Đầu đã xuôi, mong rằng đuôi sẽ lọt với thầy trò HLV Phạm Bùi Minh./.

Tin mới