U19 Việt Nam vô địch nhờ thắng penalty; U16 Việt Nam tập bài lạ trước chung kết với U16 Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U19 Việt Nam đã giành chức Vô địch U19 tứ hùng tại Bình Dương khi đánh bại U19 Malaysia trên chấm phạt đền với tỷ số 4-3;  Chiều 11/8, U16 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận chung kết với Indonesia. Đó là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua. 

Kết quả U19 Việt Nam 1-1 (pen 4-3) U19 Malaysia: Việt Nam vô địch nhờ thắng penalty

U19 Việt Nam đã giành chức Vô địch U19 tứ hùng tại Bình Dương khi đánh bại U19 Malaysia trên chấm phạt đền với tỷ số 4-3. Trước đó, hai đội đã hoà nhau 1-1 sau 90 phút chính thức.

U19 Việt Nam đã giành chức Vô địch giải U19 Tứ hùng. Một phần thưởng xứng đáng cho HLV Đinh Thế Nam và các học trò với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua.

U16 Việt Nam tập bài lạ trước chung kết với U16 Indonesia

Chiều 11/8, U16 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận chung kết với Indonesia.

Trong buổi tập, U16 Việt Nam đón tin vui khi thủ môn số 1 - Phạm Đình Hải kịp hồi phục trở lại, chỉ sau 1 ngày chấn thương ở trận gặp U16 Thái Lan. HLV Nguyễn Quốc Tuấn tạo nên bầu không khí vui vẻ cho toàn đội U16 Việt Nam trước trận chung kết với U16 Indonesia, với trò chơi ném bóng giữa hai đội.

Trò chơi ném bóng trong buổi tập mô phỏng các tình huống tấn công và phòng ngự của Indonesia để các cầu thủ U16 Việt Nam làm quen, tập luyện đối phó.

Cầu thủ hay nhất U19 Việt Nam mất khoảng 2 tháng điều trị rạn xương

Được xác định rạn xương chân, tiền vệ hay nhất của U19 Việt Nam là Văn Trường sẽ mất ít nhất 2 tháng mới có thể bình phục.

Đồng đội dìu Văn Trường ra ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu.

Đồng đội dìu Văn Trường ra ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu.

Trong trận đấu với U19 Thái Lan, Văn Trường buộc phải rời sân sau một pha va chạm với cầu thủ đối phương. Ở trận chung kết với U19 Malaysia, tiền vệ này với cái chân băng bột phải dùng nạng để di chuyển và được đồng đội dìu ra ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại đối thủ ở loạt luân lưu.

Buồn rầu nói về chấn thương của mình, Văn Trường cho biết, anh bị rạn xương ở chân, cần ít nhất 2 tháng để hồi phục. Điều này cũng đồng nghĩa, tiền vệ này không thể sang Nhật Bản tập huấn cũng như không thể tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 vào giữa tháng Chín tới.

Man United dồn toàn lực theo đuổi Gakpo

Tiền đạo Cody Gakpo.

Tiền đạo Cody Gakpo.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Man United đang nghiêm túc theo đuổi tiền đạo Cody Gakpo của PSV Eindhoven để củng cố cho hàng tấn công. Tuy nhiên, vẫn chưa có lời đề nghị chính thức nào được đưa ra.

FIFA đổi lịch trận khai mạc World Cup 2022

LĐBĐ thế giới (FIFA) quyết định thay đổi lịch thi đấu trận khai mạc World Cup 2022, giải đấu diễn ra trên đất Qatar vào tháng 11 tới.

Theo lịch trình, World Cup 2022 sẽ bắt đầu bằng màn so tài giữa Hà Lan và Senegal diễn ra vào ngày 21/11 (17h00 giờ Việt Nam). Cùng ngày, đội chủ nhà Qatar sẽ đọ sức với Ecuador trong trận đấu sau đó vài giờ. Đây là điều trái với thông lệ đã luôn được duy trì kể từ năm 2006 tới nay. Cụ thể, các trận khai mạc World Cup luôn có sự góp mặt của đội chủ nhà.

Chính bởi điều này nên Ban tổ chức World Cup 2022 đã đàm phán với FIFA về việc đẩy trận đấu giữa Qatar và Ecuador lên trước trận đấu giữa Hà Lan và Senegal.

Theo đó, trận Qatar gặp Ecuador sẽ được đẩy lên đá sớm 1 ngày, từ 21/11 đẩy lên 20/11 và là trận mở màn của Vòng chung kết.

Tin mới