U20 Việt Nam gạch tên 2 cầu thủ trước khi đi Indonesia; Xuân Trường, Hồng Duy chấn thương trước dịp tuyển Việt Nam hội quân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - U20 Việt Nam gạch tên 2 cầu thủ trước khi đi Indonesia; Nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á; Xuân Trường, Hồng Duy chấn thương trước dịp tuyển Việt Nam hội quân... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U20 Việt Nam gạch tên 2 cầu thủ trước khi đi Indonesia

Tối 11/9, theo nguồn tin của Zing, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chốt danh sách 23 cầu thủ dự vòng chung kết U20 châu Á 2022. Hai cầu thủ bị loại là hậu vệ phải Hà Châu Phi và tiền vệ cánh Nguyễn Ngọc Mỹ. Trước khi đưa ra quyết định, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cũng đã có cuộc trò chuyện với các cầu thủ.

Châu Phi đã làm việc với huấn luyện viên Đinh Thế Nam trong khoảng thời gian dài. Anh góp mặt trong đội hình U19 Việt Nam dự giải U19 Đông Nam Á 2022. Trong khi đó, Ngọc Mỹ là nhân tố mới được bổ sung sau giải.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng (bên trái) động viên đội tuyển U20 Việt Nam trước ngày sang Indonesia. Ảnh: VFF

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng (bên trái) động viên đội tuyển U20 Việt Nam trước ngày sang Indonesia. Ảnh: VFF

Hai cầu thủ có màn trình diễn ổn trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với những sự bổ sung chất lượng từ V.League cũng như hạng Nhất, bộ đôi này không cạnh tranh được với các đồng đội.

U20 Việt Nam sẽ bay sang Indonesia vào ngày 12/9. Dự kiến, chuyến bay này khởi hành lúc 9h40.

Ban huấn luyện và 24 cầu thủ sẽ bay sang trước. Người duy nhất ở lại là tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Anh được Câu lạc bộ Bình Dương tạo điều kiện để phục vụ U20 Việt Nam. Tuy nhiên, anh phải ở lại để thi đấu trận gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 16 V.League. Lúc này, Vĩ Hào đóng vai trò quan trọng trên hàng công của Câu lạc bộ Bình Dương.

Tại vòng loại U20 châu Á 2023, U20 Việt Nam nằm ở bảng F, cùng Hong Kong (Trung Quốc), Timor Leste và chủ nhà Indonesia. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 14/9, 16/9 và 18/9 tại Sân vận động Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia. Mục tiêu của thầy trò HLV Đinh Thế Nam là giành vé vào vòng chung kết.

Nữ Việt Nam thua Thái Lan ở chung kết Đông Nam Á

Dù thi đấu rất cố gắng nhưng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn thúc thủ 0-3 trước Thái Lan trong trận tranh ngôi vô địch ASEAN Grand Prix 2022.

Sau 2 chiến thắng tưng bừng trước Indonesia và Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào trận đấu quyết định tranh ngôi vô địch với chủ nhà Thái Lan, tại ASEAN Grand Prix 2022.

Ở trận đấu rất được chờ đợi này, trong khi Việt Nam có trong tay lực lượng mạnh nhất vừa giành hạng 4 tại AVC 2022, Thái Lan thiếu vắng trụ cột Chatchu-on Moksri vì chấn thương.

Dẫu vậy với lợi thế sân nhà cùng trình độ vượt trội, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Trong lịch sử, bóng chuyền nữ Thái Lan chưa từng thua Việt Nam ở sân chơi khu vực.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Tuy nhiên, trước sức ép của đội chủ nhà, Việt Nam lộ rõ những điểm yếu trong bước một, dẫn đến việc gặp khó khăn ở cả phòng thủ lẫn tấn công. Trong sét 1, nữ Việt Nam thua Thái Lan 19-25.

Sang set 2, nữ Thái Lan tiếp tục dễ dàng giành chiến thắng 25-17. Không còn gì để mất, Thanh Thúy và các đồng đội chơi bùng nổ ở set 3. Thậm chí ở nửa đầu set đấu, tuyển nữ Việt Nam là đội dẫn trước với khoảng cách khá lớn.

Tuy nhiên, Thái Lan dần lật ngược tình thế. Ở thời điểm quyết định, Ajcharaporn Kongyot ghi 2 điểm quyết định giúp Thái Lan kết thúc set 3 với tỷ số 26-24, chung cuộc thắng 3-0.

Với vị trí thứ 2 tại giải, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận mức thưởng là 20,000 USD.

Xuân Trường, Hồng Duy chấn thương trước dịp tuyển Việt Nam hội quân

Lương Xuân Trường và Nguyễn Phong Hồng Duy bị chấn thương nhẹ, cần khoảng 1-2 tuần hồi phục mới có thể thi đấu nên bỏ ngỏ khả năng đá cho tuyển Việt Nam ở loạt FIFA Days.

Theo tìm hiểu của Zing, Xuân Trường gặp vấn đề về cơ đùi từ sau trận Hoàng Anh Gia Lai gặp Sài Gòn ở vòng 15 V.League hôm 3/9. Chấn thương của Xuân Trường không quá nặng nhưng anh vẫn cần khoảng hơn một tuần nghỉ ngơi hồi phục. Trường đã xin phép rời Gia Lai về Tuyên Quang ăn Rằm Trung Thu và dự kiến ở lại Hà Nội tập hồi phục tại trung tâm của mình trong khoảng một tuần tới.

Hồng Duy và Xuân Trường chấn thương. Ảnh: NL

Hồng Duy và Xuân Trường chấn thương. Ảnh: NL

Cũng gặp chấn thương nhẹ như Xuân Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy cần tránh tập nặng khoảng 1-2 tuần. Cả hai cầu thủ này đều không thi đấu trận Hoàng Anh Gia Lai tái ngộ Sài Gòn ở tứ kết Cúp Quốc gia 2022 hôm 7/9 vừa qua.

Trong chia sẻ gần đây, huấn luyện viên trưởng Hoàng Anh Gia Lai Kiatisuk Senamuang cũng xác nhận việc thiếu vắng hai học trò ở trận gặp Bình Dương tại vòng 16 V.League. Sau vòng này, các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ tạm dừng, nhường thời gian cho tuyển Việt Nam hội quân và thi đấu giao hữu dịp FIFA Days. Khả năng góp mặt của Xuân Trường và Hồng Duy bị bỏ ngỏ.

Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo sẽ công bố danh sách tập trung tuyển Việt Nam sau vòng 16.

Tuyển Việt Nam sẽ đá 2 trận gặp Singapore và Ấn Độ ngày 21/9 và 27/9 để hướng tới việc chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Ông Park rất quyết tâm phục thù sau thất bại trước người Thái ở giải đấu năm ngoái tại Singapore.

Sếp lớn Chelsea chốt Ronaldo

Chủ tịch Chelsea - Todd Boehly quyết chiêu mộ Ronaldo làm món quà đầu tiên dành cho tân huấn luyện viên Graham Potter.

Theo tờ Telegraph, một phần lý do khiến huấn luyện viên Thomas Tuchel bị sa thải, đó là bởi nhà cầm quân người Đức một mực ngăn ban lãnh đạo Chelsea mua siêu sao Cristiano Ronaldo. Đã thế, màn thể hiện kém cỏi của các tân binh như Aubameyang hay Sterling càng khiến ông chủ mới Todd Boehly thêm tiếc nuối CR7. Mục tiêu số 1 của Chelsea trong mùa Đông tới chắc chắn sẽ là mang Ronaldo về Stamford Bridge. Bản thân CR7 cũng không còn quá mặn mà với MU khi anh liên tục bị huấn luyện viên Ten Hag đầy ải trên băng ghế dự bị. Nhà cầm quân người Hà Lan chủ trương xây dựng một đội bóng cơ động, linh hoạt, chơi pressing cường độ cao. Do đó, không có chỗ cho Ronaldo.

Bất đồng quan điểm trong việc chiêu mộ Ronaldo là nguyên nhân khiến Tuchel bị sa thải.

Bất đồng quan điểm trong việc chiêu mộ Ronaldo là nguyên nhân khiến Tuchel bị sa thải.

Ronaldo ở tuổi 37 không còn những pha bứt tốc, đỡ bóng bước một không còn chắc và thể lực đã đi xuống nhiều. Tuy nhiên, lối chơi mà Graham Potter triển khai khác hoàn toàn so với Ten Hag, và Ronaldo hứa hẹn sẽ phù hợp với triết lý đó.

Nếu Chelsea mua Ronaldo vào tháng 1, khi đó hợp đồng của CR7 với MU chỉ còn lại 6 tháng. Và MU hoàn toàn phải bán Ronaldo nếu không muốn mất trắng vào mùa hè, đồng thời nhằm giảm tải quỹ lương khủng. Ngay cả khi đã chi ra 277,4 triệu bảng trong phiên chợ hè vừa qua. Lực lượng Chelsea còn mỏng, đặc biệt là hàng công. Vì thế, Ronaldo là sự bổ sung cần thiết, cả về chuyên môn lẫn thương mại vì sức hút của CR7 vẫn còn rất lớn.

Tin mới