U21 SLNA bị loại sớm: Chuyện có gì bất ngờ?

(Baonghean.vn) - Không thể đánh bại U21 HAGL trong lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến đành phải rời giải đấu ngay tại vòng đấu bảng. Đây là kết quả khiến người hâm mộ xứ Nghệ hết sức thất vọng.

Tuy nhiên, với giới chuyên môn, thất bại này không có gì là quá bất ngờ. Nhìn nhận một cách khách quan, lực lượng tham gia VCK U21 QG 2018 thuộc dạng yếu nhất của U21 SLNA kể từ trước đến giờ.

Trước ngày lên đường tham dự giải đấu, chính HLV trưởng Nguyễn Văn Tiến đã thừa nhận: “Khách quan mà nói, lực lượng U21 SLNA năm nay không bằng được những năm trước. Các em đều còn rất trẻ, sinh năm 2000, 2001, chưa được cọ xát nhiều tại các sân chơi chuyên nghiệp”.

U21 SLNA chỉ gồm những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm. Ảnh tư liệu
U21 SLNA chỉ gồm những cầu thủ chưa có nhiều kinh nghiệm. Ảnh tư liệu
Những lo lắng của HLV Nguyễn Văn Tiến đã thành hiện thực. Trong danh sách U21 SLNA không có gương mặt nào được tăng cường từ đội 1 giống như những giải đấu trước đây. Việc thiếu vắng những cầu thủ được tôi luyện từ sân chơi V.League và Cúp QG đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của U21 SLNA, ít nhất là yếu tố kinh nghiệm. Trong khi đó, sân chơi U21 QG thì luôn rất khốc liệt. Đây là nơi góp mặt của những cầu thủ tài năng hàng đầu của bóng đá Việt Nam, nơi thi thố của những đội bóng có sự đầu tư nghiêm túc và giàu tham vọng.

Quan sát 3 trận đấu vừa qua của U21 SLNA, yếu tố kinh nghiệm là thứ Phạm Đức Thông và các đồng đội thiếu nhất. Dù trong tay HLV Nguyễn Văn Tiến vẫn có không ít những gương mặt tài năng như Thái Bá Sang, Mai Sỹ Hoàng, Chu Văn Kiên… nhưng U21 SLNA không cho thấy sự "già giơ" vốn có. Trận thua trước U21 Viettel (0 - 1) và trận hòa trước U21 HAGL (1 - 1) là minh chứng rõ ràng. Nếu như các học trò của HLV Nguyễn Văn Tiến sắc sảo hơn, lạnh lùng hơn thì kết quả trận đấu sẽ đi theo chiều hướng khác.

U21 HAGL (trắng) và U21 Viettel (đỏ) là 2 đối thủ quá mạnh. Ảnh: Internet
U21 HAGL (trắng) và U21 Viettel (đỏ) là 2 đối thủ quá mạnh. Ảnh: Internet
Ngoài nguyên nhân mang tính chủ quan (lực lượng yếu, non kinh nghiệm) thì còn có nguyên nhân mang tính khách quan - đó là việc U21 SLNA rơi vào bảng đấu “tử thần". Phải nằm cùng bảng với U21 HAGL (đương kim vô địch), U21 Viettel (đương kim Á quân) và U21 Long An khiến cơ hội giành vé vào vòng bán kết của thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến là khá nhỏ bé. U21 HAGL và U21 Viettel mạnh thế nào thì chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Vì thế, U21 SLNA bị loại là điều hết sức bình thường.

Suy cho cùng, các giải đấu trẻ cũng chỉ là sân chơi để mài giũa tài năng, tích lũy kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ để trưởng thành nhanh chóng hơn trong sự nghiệp. Thành tích cũng quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Hy vọng rằng qua giải đấu lần này, thầy trò HLV Nguyễn Văn Tiến sẽ thu được những bài học kinh nghiệm quý giá, trước khi góp mặt ở đấu trường cao hơn, khốc liệt hơn như Cúp QG, V.League hay những giải đấu quốc tế trong thời gian tới./.                                                           

Tin mới