U21 SLNA bổ sung thêm 3 cầu thủ chất lượng tham gia U21 quốc gia

(Baonghean.vn) - Sau khi lọt vào vòng chung kết U21 quốc gia 2021, U21 SLNA quyết định tăng cường sức mạnh bằng việc gọi bổ sung thêm 3 cầu thủ đang chơi cho đội 1.
Sau khi kết thúc vòng loại U21 quốc gia, U21 SLNA là đội bóng xếp thứ 3 tại bảng C, có thành tích tốt nhất, vì thế đội bóng xứ Nghệ đã chính thức lọt vào vòng chung kết U21 quốc gia năm 2021. 
BHL và các cầu thủ U21 SLNA tham gia U21 quốc gia năm 2021. Ảnh: PV
BHL và các cầu thủ U21 SLNA tham gia U21 quốc gia năm 2021. Ảnh: PV

Trải qua vòng loại, U21 SLNA đã có những trận đấu để lại ấn tượng tốt, đặc biệt là trận lội ngược dòng trước đội bóng mạnh U21 Bình Dương. Lối chơi tấn công của đội bóng xứ Nghệ rất đáng được khen ngợi. Nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương được các học trò của HLV Quang Trường vận dụng khá nhuần nhuyễn. Tại bảng C được xem là bảng đấu tử thần nhưng đội bóng áo vàng vẫn ghi được tổng cộng 7 bàn thắng.

Tuy nhiên hàng phòng ngự của U21 SLNA vẫn bộc lộ một số sai sót. Để khắc phục được điều đó BHL SLNA đã nhanh chóng bổ sung 3 cầu thủ chất lượng đang thi đấu tại đội 1 gồm: Hồ Khắc Lương, Nguyễn Xuân Bình, Bạch Tiến Cường.
Tiền vệ Nguyễn Xuân Bình (áo số 27) trong trận đấu nội bộ của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Tiền vệ Nguyễn Xuân Bình (áo số 27) trong trận đấu nội bộ của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trong 3 cầu thủ nói trên đáng chú ý nhất là tiền vệ trung tâm Nguyễn Xuân Bình. Cầu thủ sinh năm 2001 này được gọi lên đội 1 SLNA vào năm 2021, được BHL SLNA đánh giá là cầu thủ tiến bộ nhanh nhất trong số các cầu thủ trẻ lên cùng đợt. Xuân Bình chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự, thế nên việc U21 có anh sẽ giảm bớt đi gánh nặng cho hàng thủ SLNA. Hơn nữa anh sẽ đảm nhiệm tốt cho vai trò cầu nối giữa tuyến dưới và các cầu thủ tấn công của đội bóng áo vàng.
Hậu vệ Hồ Khắc Lương trong buổi tập luyện cùng đội 1 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Hậu vệ Hồ Khắc Lương trong buổi tập luyện cùng đội 1 SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoài ra trung vệ Hồ Khắc Lương và tiền vệ Bạch Tiến Cường cũng là cầu thủ đầy triển vọng của bóng đá xứ Nghệ, nên việc bổ sung thêm hai cầu thủ này sẽ giúp U21 SLNA mạnh lên.
Vòng chung kết sẽ diễn ra từ ngày 19/12 đến 28/12, tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF.

Tin mới