U21 SLNA ngược dòng thắng đội đầu bảng U21 Bình Dương

(Baonghean.vn) - Bị đội đầu bảng U21 Bình Dương dẫn trước, U21 SLNA đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục giành chiến thắng ở những phút bù giờ của trận đấu.
Trước khi vào trận đấu với U21 Bình Dương, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường chịu nhiều lời chỉ trích đến từ người hâm mộ xứ Nghệ, khi họ đã để thua trước U21 Viettel. Vì thế, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc hết sức thận trọng. Ông Trường đã bố trí các cầu thủ của mình chơi theo sơ đồ 4-1-4-1, chủ động cầm bóng chắc chắn và luôn đảm bảo đủ quân số cho mặt trận phòng ngự.
Hầu như trong trận đấu này U21 SLNA chọn tấn công biên là lối tấn công chủ đạo. Tuy nhiên, khác với trận đấu trước họ đã có nhiều pha phối hợp biến hóa hơn, tạo nhiều áp lực hơn cho đội đứng đầu bảng C.
Nguyễn Văn Bách để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Nguyệt Hà
Nguyễn Văn Bách để lại nhiều ấn tượng trong trận đấu này. Ảnh: Nguyệt Hà
Trong thế trận khá giằng co ở hiệp thi đấu thứ nhất, thì bất ngờ U21 Bình Dương có được bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 30 của trận đấu. Bàn thắng đến từ pha đá phạt cố định ở ngoài vòng cấm của cầu thủ mang áo số 19, U21 Bình Dương. 
Chịu bàn thua U21 SLNA không còn thi đấu lúng túng như trận trước mà thay vào đó  họ chơi nỗ lực, mạnh mẽ hơn.
Và trong tình huống đột phá đầy tốc độ của tiền vệ Ngô Văn Lương bên hành lang cánh trái khiến cho hàng thủ của U21 Bình Dương phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm luân lưu 11m, Trần Mạnh Quỳnh đã mang về bàn thắng gỡ hòa cho U21 SLNA.
Bước sang hiệp 2, các cầu thủ SLNA vẫn duy trì được tinh thần thi đấu máu lửa. Đoàn quân áo vàng bền bỉ tấn công, và cho đến những giây phút bù giờ của trận đấu Đinh Xuân Tiến đã làm nức lòng người hâm mộ, khi mang về chiến thắng cho U21 SLNA. Bàn thắng đến từ cú sút sấm sét, đi vào góc cao khung thành hạ gục thủ môn U21 Bình Dương.
Niềm vui của U21 SLNA khi dành chiến thắng ở những phút bù giờ. Nguyệt Hà
Niềm vui của U21 SLNA khi giành chiến thắng ở những phút bù giờ. Ảnh: Nguyệt Hà
Với chiến thắng trước đội đầu bảng C, đội bóng xứ Nghệ đã phần nào lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ. Thầy trò HLV Quang Trường chỉ cần 1 trận thắng nữa sẽ chính thức lọt vào vòng chung kết U21 quốc gia 2021.
 

Tin mới