U21 SLNA - U21 Phố Hiến: Ra ngõ gặp núi cao

(Baonghean.vn) - Hành trình chinh phục ngôi vương tại VCK U21 Quốc gia 2020 của thầy trò HLV Đinh Văn Dũng sẽ được bắt đầu bằng màn so tài với U21 Phố Hiến. Đây là đội bóng được đánh giá rất cao tại giải đấu lần này.

Đến với VCK U21 Quốc gia 2020, U21 Phố Hiến đã mang theo cả "binh hùng" lẫn "tướng mạnh". Trên băng ghế chỉ đạo là sự hiện diện của HLV Hứa Hiền Vinh, đương kim "thuyền trưởng" của CLB Phố Hiến, một trong những đội bóng mạnh nhất tại giải hạng Nhất Quốc gia ở 2 mùa giải vừa qua.

Trong tay HLV Hứa Hiền Vinh là hàng loạt cầu thủ chất lượng, hoặc đang là trụ cột tại CLB Phố Hiến hoặc đang là tuyển thủ U19 và U22 Việt Nam. Ngoài Võ Nguyên Hoàng (CLB Sài Gòn), còn có Trương Thái Hiếu, Nguyễn Trọng Long, Uông Ngọc Tiến, Phan Bá Hoàng, Huỳnh Công Đến, Tẩy Văn Toàn...

Với đội hình như vậy, không có gì ngạc nhiên khi U21 Phố Hiến dễ dàng vượt qua vòng loại với thành tích khá ấn tượng. Tại bảng B, với sự góp mặt của U21 Đắk Lắk, U21 SHB Đà Nẵng và U21 Khánh Hòa, thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh đã giành được 7 điểm sau 3 trận và hiên ngang tiến vào VCK.

U21 Phố Hiến được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Ảnh: CLB BĐ Phố Hiến
U21 Phố Hiến được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Ảnh: CLB BĐ Phố Hiến

Xét về mặt lý thuyết, tại VCK U21 Quốc gia 2020, U21 Phố Hiến là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị vô địch. Đừng quên là ở giải đấu năm ngoái, Huỳnh Công Đến và các đồng đội đã giành được vị trí á quân. Trong trận chung kết, họ để thua U21 Hà Nội với tỉ số 0 - 1. Rõ ràng, U21 Phố Hiến là đối thủ hết sức đáng gờm.

Cho nên, muốn giành được chiến thắng trước đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh, U21 SLNA phải thi đấu với trên 100% khả năng của mình. Bởi khách quan mà nói, so với U21 Phố Hiến, lực lượng của U21 SLNA không được đánh giá cao bằng, dù sở hữu khá nhiều gương mặt đã chinh chiến tại V.League 2020 như Mai Sỹ Hoàng, Nguyễn Văn Việt, Trần Ngọc Ánh...

Các cầu thủ U21 SLNA ăn mừng bàn thắng vào lưới đối thủ. Ảnh: BTC
Các cầu thủ U21 SLNA ăn mừng bàn thắng vào lưới đối thủ. Ảnh: BTC

Chưa kể, U21 SLNA còn không có sự phục vụ của trung vệ Thái Bá Sang và tiền vệ trung tâm Đặng Văn Lắm. Việc bộ đôi sinh năm 1999 không kịp hồi phục chấn thương, khiến sức mạnh của U21 SLNA bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những màn trình diễn không thực sự ấn tượng của Lê Thành Lâm và các đồng đội tại vòng loại (bảng C) là minh chứng điển hình.

Nếu HLV Đinh Văn Dũng không khắc phục được những khiếm khuyết trong lối chơi (sự tập trung, khả năng chống bóng bổng...), thì U21 SLNA khó lòng giành được một kết quả khả quan trước U21 Phố Hiến. Đặc biệt, đối thủ lại sở hữu một trung phong rất giỏi không chiến là Võ Nguyên Hoàng (cao 1m80).

Trận đấu giữa U21 SLNA và U21 Phố Hiến sẽ diễn ra trên sân 19/8, vào lúc 15h ngày 11/12.

Tin mới