U21 Sông Lam Nghệ An lọt khe cửa hẹp vào vòng tứ kết U21 Quốc gia 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 21/12, dù được thi đấu trên sân nhà, U21 Sông Lam Nghệ An vẫn thất thủ trước U21 Hoàng Anh Gia Lai và đứng thứ 3 tại bảng A. Tuy nhiên, do ở bảng B cả Nutifood và Khánh Hòa đều chưa có điểm, nên U21 xứ Nghệ vẫn lọt qua khe cửa hẹp, để vào vòng tứ kết Giải U21 Quốc gia 2022.
Ngô Văn Lương bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, qua đó U21 Sông Lam Nghệ An không thể có bàn thắng trước U21 Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Chung Lê

Ngô Văn Lương bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc, qua đó U21 Sông Lam Nghệ An không thể có bàn thắng trước U21 Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Chung Lê

Trước khi bước vào loạt trận thứ ba, U21 Sông Lam Nghệ An có 4 điểm và tạm thời xếp ở vị trí nhất bảng A.

Đội hình ra sân của U21 Sông Lam Nghệ An không có nhiều thay đổi so với 2 trận trước. Trong đó Đinh Xuân Tiến vẫn là cầu thủ được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột biến.

Bên kia chiến tuyến, U21 Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ có được 1 điểm. Chính vì vậy, đội bóng phố núi buộc phải giành chiến thắng mới có cơ hội lọt vào vòng sau.

Trước tình thế đó, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, huấn luyện viên Lê Thành An bên phía Hoàng Anh Gia Lai đã chỉ đạo các học trò phải dâng cao tấn công.

Tuy nhiên, với chất lượng hiện có trong đội hình, U21 Sông Lam Nghệ An đã không để đối thủ tạo sức ép lên phần sân nhà. Các đường lên bóng của đội bóng xứ Nghệ chủ yếu khởi đầu từ khu vực trung tuyến rồi qua chân Đinh Xuân Tiến, trước khi phân phát bóng ra khu vực hành lang hai biên.

Phút thứ 12, từ pha mở biên của đồng đội, tiền đạo Ngô Văn Lương bên phía Sông Lam Nghệ An khống chế bóng hợp lý, loại bỏ hậu vệ đối phương, sau đó tung cú vuốt đẹp mắt, khiến thủ thành Bảo Duy bất lực. Tuy nhiên bóng lại đi trúng vào mép nối xà ngang và cột dọc bay ra ngoài, vuột mất cơ hội ghi điểm cho U21 Sông Lam Nghệ An.

Trần Mạnh Quỳnh thiếu may mắn khi đưa bóng tìm đến điểm nối xà ngang và cột dọc. Ảnh: Chung Lê

Trần Mạnh Quỳnh thiếu may mắn khi đưa bóng tìm đến điểm nối xà ngang và cột dọc. Ảnh: Chung Lê

Chưa dừng lại ở đó, 5 phút sau, U21 xứ Nghệ tiếp tục tạo ra cơ hội mười mươi trước khung thành đội khách, nhưng Ngô Văn Lương một lần nữa lại bỏ lỡ. Đó là tình huống tiền đạo mang áo số 7 dùng tốc độ thoát xuống đối mặt với thủ môn. Tuy nhiên tiền đạo này lại sút bóng trúng thủ môn đi ra ngoài.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U21 Sông Lam Nghệ An đã chịu đòn hồi mã thương của U21 Hoàng Anh Gia Lai. Phút 33, từ pha căng ngang của Vũ Minh Hiếu, Vương Văn Huy đã phá bóng không đúng kỹ thuật, đi thẳng vào lưới thủ môn Chu Văn Tấn, mở tỷ số cho U21 Hoàng Anh Gia Lai.

Sau bàn thua, U21 Sông Lam Nghệ An đã tràn sang phần sân của đối thủ để tìm kiếm bàn gỡ. Hàng loạt cơ hội được đội bóng xứ Nghệ tạo ra trước khung thành của Bảo Duy, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Tình huống hỏng ăn để lại nhiều tiếc nuối thuộc về Trần Mạnh Quỳnh. Cầu thủ này có pha đột phá bên cánh trái loại bỏ được hàng thủ đối phương, nhưng cú ra chân cuối cùng lại đi chệch cột dọc.

Bước sang hiệp 2, Huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến quyết định thay đổi một số nhân tố trong đội hình, trong đó Nguyễn Văn Bách được bố trí chơi trung phong cắm. Sự thay đổi này giúp U21 Sông Lam Nghệ An làm chủ hoàn toàn thế trận. Tuy nhiên đội khách đã lùi toàn bộ đội hình về sân nhà để bảo toàn tỷ số. Chính vì vậy hàng công của Sông Lam Nghệ An không thể áp sát được khung thành của Bảo Duy.

Dù không giành chiến thắng nhưng U21 Sông Lam Nghệ An vẫn lọt vào vòng tứ kết. Ảnh: Chung Lê

Dù không giành chiến thắng nhưng U21 Sông Lam Nghệ An vẫn lọt vào vòng tứ kết. Ảnh: Chung Lê

Những phút cuối, U21 Sông Lam Nghệ An gia tăng sức ép, nhưng đều bất lực trước các trung vệ đội khách. Kết thúc trận đấu, U21 Sông Lam Nghệ An chấp nhận thua trận trước U21 Hoàng Anh Gia Lai.

Ở trận đấu cùng giờ, U21 Đà Nẵng đã giành thắng lợi 3-2 trước U21 Thanh Hóa. Với kết quả này U21 Đà Nẵng xếp đầu bảng A, đội xếp thứ nhì là U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 Sông Lam Nghệ An xếp thứ 3, nhưng vẫn giành vé vào vòng tứ kết./.

Tin mới