U22 Việt Nam bị Indonesia loại tại bán kết Giải U22 Đông Nam Á 2019

(Baonghean.vn) - Trận bán kết U22 Đông Nam Á giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra đầy kịch tính với những pha va chạm quyết liệt. Chiến thắng đã thuộc về đội bóng tận dụng cơ hội tốt hơn.

Những phút đầu, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang gặp ít nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng. Tận dụng lợi thế về thể lực, U22 Indonesia chủ động chơi áp sát ngay trên phần sân của Việt Nam.

Phút 20, U22 Việt Nam có cơ hội đầu tiên từ quả tạt bên cánh phải, Đức Nam băng lên đánh đầu dũng mãnh đưa bóng đi vọt xà khung thành đội khách trong gang tấc. Đến phút 35, U22 Indonesia có câu trả lời thực sự nguy hiểm. Rất may thủ môn tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có pha đổ người bắt gọn cú dứt điểm từ xa của số 23 bên phía Indonesia.

Đội hình xuất phát U22 Việt Nam. Ảnh: Sport5
Đội hình xuất phát U22 Việt Nam. Ảnh: Sport5

Phan Thanh Hậu thực hiện quả treo bóng khó chịu từ cánh phải ở phút 39, ba cầu thủ U22 Việt Nam băng vào dứt điểm nhưng đáng tiếc không ai có thể chạm bóng. Cơ hội rõ rệt nhất đến với chúng ta trong cuối hiệp 1, U22 Việt Nam được hưởng quả đá phạt có góc sút khá rộng. Lê Văn Xuân là người thực hiện nhưng anh không đưa bóng vượt qua được hàng rào. Hiệp 1 khép lại không bàn thắng với những pha vào bóng táo bạo từ hai bên.

Thua Indonesia, U22 Việt Nam lỡ hẹn chung kết. Video (VTV)

Sang hiệp 2, tiền đạo nguy hiểm nhất bên phía Indonesia tiếp tục thử tài thủ môn Văn Biểu. Phút 48, từ quả tạt bên cánh phải, Marinus bật cao đánh đầu vào góc gần nhưng thủ môn U22 Việt Nam đã kịp thời phản xạ để cứu thua cho U22 Việt Nam.

Phút 60, hàng thủ Indonesia mắc sai lầm, cơ hội đến với Đức Nam nhưng số 5 lại tung cú sút quá hiền, bóng nằm gọn trong tay thủ môn Awan Setho.

Phan Thanh Hậu và các đồng đội bất lực trong việc ghi bàn. Ảnh: Sport5
Phan Thanh Hậu và các đồng đội bất lực trong việc ghi bàn. Ảnh: Sport5

Khi mà HLV Quốc Tuấn còn chưa kịp thay người để gia tăng sức mạnh tấn công thì U22 Việt Nam lại bị thủng lưới. Phút 68, trung vệ Văn Hạnh cản người không bóng với số 18 bên phía Indonesia. Được hưởng quả đá phạt có góc sút rất rộng, Số 7 K. Luthfi thực hiện cú sút hiểm hóc, bóng chạm tay một cầu thủ hàng rào bay vào góc xa khiến Văn Biểu không kịp trở tay.

Có bàn thắng, U22 Indonesia càng có dịp phát huy lối chơi phòng ngự tiêu cực và tận dụng những pha phạm lỗi ác ý. Có đến 6 tấm thẻ vàng đã được trọng tài rút ra dành cho các cầu thủ U22 Indonesia.

Nỗ lực tấn công trong những phút chính thức lẫn 5 phút bù giờ, nhưng sự non nớt và nôn nóng đã khiến U22 Việt Nam chấp nhận kết quả thua chung cuộc 0-1. U22 Indonesia giành tấm vé vào chung kết./.

Đội hình xuất phát của ĐT U22 Việt Nam: Phan Văn Biểu (GK), Nguyễn Văn Đạt, Trần Đức Nam, Trần Thanh Sơn, Dụng Quang Nho, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Lê Văn Xuân.
Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam giành ngôi nhất bảng giải U22 Đông Nam Á

Hòa Thái Lan, U22 Việt Nam giành ngôi nhất bảng giải U22 Đông Nam Á

(Baonghean.vn) - Trận đấu giữa U22 Việt nam và U22 Thái Lan khép lại với tỷ số hòa 0-0. Tỷ số này cũng đủ để U22 Việt Nam nhất bảng A và sẽ gặp đội nhì bảng B được xác định ở lượt trận chiều 22/2. Trong khi đó U22 Thái Lan sẽ gặp U22 chủ nhà Campuchia ở bán kết.

Tin mới