U22 Việt Nam - Brunei: 'Phương án thông minh' của thầy Park và mưa bàn thắng?

(Baonghean.vn) - 4 trận đấu gần đây nhất, Brunei thủng lưới 27 bàn thắng mà không ghi được bàn thắng nào. Trong trận đấu đầu tháng 3 năm 2019, U23 Brunei cũng đã để thua U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2020. Việc các cầu thủ U22 Việt Nam dội trận “mưa bàn thắng” vào lưới đội bóng nhà giàu này là điều đã được dự báo.

Trong quá khứ, đội Brunei chưa bao giờ là đối thủ của chúng ta từ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ. Đối đầu 4 trận gần đây, phần thắng đều nghiêng về các cầu thủ Việt Nam với những tỷ số cách biệt là 6-0, 6-0, 7-0 và 8-0. Nêu dù ra sân bằng các cầu thủ dự bị thì mục tiêu của các cầu thủ U22 Việt Nam là ghi thật nhiều bàn thắng và không được để thủng lưới.

U22 Brunei và mục tiêu học hỏi

HLV Aminuddin bin Jumat cho biết, đội U22 Brunei sang Philippines mục tiêu của đội chỉ là học hỏi bởi đội có 12/20 cầu thủ tuổi dưới 20 phần lớn không tập luyện ở các CLB. Phần lớn cầu thủ trẻ là thiếu gia, chơi bóng chỉ là trò giải trí hơn là nghề nghiệp mưu sinh.

Nổi bật nhất là Faiq Bolkiah, đội trưởng U22 Brunei là Thái tử vương quốc Brunei. Anh là con trai cả của Hoàng tử Jefri Bolkiah, người sở hữu khối tài sản cá nhân hơn 19 tỷ USD. Ngoài tài năng, khối tài sản khủng cũng là lý do khiến cầu thủ 21 tuổi được thi đấu cho đội trẻ CLB Leicester City.

Trọng Hoàng sẽ là “lá bài chiến lược” quan trọng của ông Park. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
Trọng Hoàng sẽ là “lá bài chiến lược” quan trọng của ông Park. Ảnh tư liệu Hải Hoàng
U22 Brunei có hai sự tăng cường quá 22 tuổi, gồm tiền đạo Adi Said và tiền vệ Nur Ikhmal Damit nhưng trình độ cũng chỉ ngang bằng cầu thủ trung bình của giải hạng Nhất mà thôi.
Tờ Bukialsports cho rằng Hoàng gia Brunei sẽ thưởng 20 triệu đô la Brunei (gần 350 tỷ VNĐ) nếu U22 Brunei hòa Việt Nam để động viên thầy trò HLV Aminuddin Jumat cho trận ra quân.
Để động viên các cầu thủ, Hoàng gia đã quyết định thông qua một số phần thưởng nếu đội U22 Brunei có được điểm số trước Việt Nam. Thậm chí, nếu ghi được bàn thắng, phần thưởng sẽ lớn hơn rất nhiều. Quốc vương Hassanal Bolkiah đang rất quan tâm tới SEA Games và đặt nhiều kỳ vọng vào thành tích của đội nhà giải giải lần này, tờ Bukial Sporst cho hay.
Đúng là, thầy trò HLV Aminuddin Jumat chả có gì ngoài tiền, rất nhiều tiền và vị trí chót bảng B khó thoát khỏi tay các cầu thủ Brunei, ngay cả các cầu thủ trẻ Campuchia gần đây cũng đã có những bước tiến trông thấy. Đối với Brunei, việc rời SEA Games 30 mà ghi được bàn thắng đã là niềm vui, chứ không nghĩ đến chiến thắng.
Thầy Park và phương án thông minh
Bảng B có đến 6 đội nên sẽ thi đấu nhiều hơn bảng A 1 trận. Với thầy trò HLV Park Hang-seo thì vòng loại bảng lại có lợi thế riêng khi sẽ gặp các đối thủ từ nhẹ đến nặng, Indonesia và Thái Lan được xác định là đối thủ chính. Ông Park chia sẻ, BHL sẽ có phương án thi đấu thông minh để vượt qua vòng bảng.
Ông Park sẽ cất Quang Hải trong trận gặp U22 Brunei. Ảnh VFF.
Ông Park sẽ cất Quang Hải trong trận gặp U22 Brunei. Ảnh VFF.
HLV Park Hang-seo sẽ cất nhiều trụ cột, cụ thể là các cầu thủ vừa tham dự vòng loại World Cup 2022 có thể sẽ ngồi trên ghế dự bị nhằm dành sức cho các đối thủ kế tiếp. Trong 20 cầu thủ đến Philippines có đến 8 cầu thủ đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia, 5 trong số đó thường xuyên ra sân trong đội hình chính: Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu là những cái tên thường xuyên đá chính.
Theo nhận định của giới chuyên môn, nhiều khả năng ông Park sẽ cất Quang Hải cầu thủ đã thi đấu 57 trận, kể từ đầu năm 2019 đến nay. Cả Trọng Hùng và Hoàng Đức đều có thể đảm bảo vị trí này, thậm chí ông Park còn thử nghiệm cả Trọng Hoàng ở vị trí tiền vệ trái.
Nhiều khả năng 2 cầu thủ trên 22 tuổi Hùng Dũng, Trọng Hoàng với thể lực hồi phục khá nhanh, sẽ được tung vào sân ngay từ đầu làm nòng cốt cho U22 Việt Nam. Cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt tại đội tuyển quốc gia Tiến Linh sẽ được thử sức ở vị trí trung phong, với kỳ vọng ghi bàn lấy cảm giác bóng.
Mục tiêu của ông Park chắc chắn là ghi thật nhiều bàn thắng, không để thủng lưới và hạn chế thấp nhất việc cầu thủ bị chấn thương, thẻ phạt. Nên sau khi có bàn thắng, ông thầy Hàn Quốc sẽ tiếp tục cho các cầu thủ trẻ cơ hội thử sức.

Tin mới