U22 Việt Nam nhấn chìm Brunei ngày ra quân SEA Games 30

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp và trình độ vượt trội, U22 Việt Nam tràn lên phần sân U22 Brunei và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Các học trò HLV Park Hang-seo đã tận dụng tốt cơ hội này để giành trọn 3 điểm, trong đó Hà Đức Chinh thể hiện phong độ khá ấn tượng.

Đúng như phát biểu trước đó, HLV Park Hang-seo đã cất các trụ cột Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Hậu… và tung ra một đội hình khá mới mẻ. Trong khung thành là thủ môn Bùi Tiến Dũng, bộ ba trung vệ của U22 Việt Nam là Ngọc Bảo, Thành Chung và Tấn Sinh. 

Thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm là Triệu Việt Hưng và Trương Thái Quý. Hai hậu vệ biên Thanh Thịnh - Tấn Tài và chơi cao nhất trên hàng công là Trọng Hùng - Hoàng Đức hỗ trợ cho trung phong Đức Chinh. 

U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt. Ảnh: VFF
U22 Việt Nam thi đấu lấn lướt. Ảnh: VFF

Ngay phút thứ 9, U22 Việt Nam được hưởng một quả đá phạt hàng rào khoảng 22m. Khá bất ngờ khi Tấn Sinh là người dứt điểm nhưng thủ môn Brunei đã kịp đổ người cứu thua cho đối thủ. 

Bàn thắng mở tỷ số của U22 Việt Nam đến ngay ở phút sau đó. Từ quả tạt khá chuẩn xác bên cánh phải, Hà Đức Chinh bật cao đánh đầu hạ gục thủ thành Jabidi. Phút 23, từ quả tạt bên cánh trái của Thanh Thịnh, Đức Chinh một nhịp dập bóng trước khi tung cú sút bằng chân trái nửa nẩy vào góc xa khiến thủ thành Jabidi chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. 

Phần còn lại của hiệp 1, U22 Việt Nam liên tiếp tạo ra những tình huống sóng gió. Tiền vệ Thái Quý và Trọng Hùng là những người có cơ hội ghi bàn. Đáng kể nhất là tình huống ở phút 39, Trọng Hùng thoát xuống đối mặt thủ môn Jabidi nhưng số 20 không thể mang về bàn thắng thứ 3 cho U22 Việt Nam. 

Đức Chinh liên tục được ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VFF
Đức Chinh liên tục được ăn mừng bàn thắng. Ảnh: VFF

Trong 45 phút đầu tiên, bóng phần lớn chỉ lăn bên phần sân của Brunei nhưng U22 Việt Nam đã không ghi thêm được bàn thắng nào. Tỷ số 2-0 tạm nghiêng về thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung Trọng Hoàng vào thay Thái Quý. Phút 48, từ quả đá phạt bên cánh phải của đồng đội, Đức Chinh lập hattrick cho riêng mình bằng pha bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn Jabidi cơ hội cản phá.

Sau đó, HLV Park tiếp tục có những sự thay đổi người. Trung vệ Đức Chiến vào thay Tấn Sinh và tiền đạo Tiến Linh vào thế chỗ Đức Chinh. Sự có mặt của Trọng Hoàng đã khiến cánh phải của U22 Việt Nam trở nên đa dạng hơn trong cấn công. Phút 60, Trọng Hoàng thực hiện đường chuyền chuẩn xác cho Trọng Hùng. Số 20 đánh đầu chiến thuật cho Việt Hưng dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 4-0 cho U22 Việt Nam.

Vẫn chưa dừng lại, lần này là từ quả đá phạt bên cánh trái, Hà Đức Chinh chọn vị trí chuẩn xác để tung cú dứt điểm ở cự ly gần gia tăng cách biệt 5-0 cho U22 Việt Nam. Nếu may mắn hơn, đã có được bàn thắng tiếp theo trong pha đối mặt thủ thành Jabidi ở phút 70.

Các học trò HLV Park Hang-seo có chiến thắng trọn vẹn. Ảnh: VFF
Các học trò HLV Park Hang-seo có chiến thắng trọn vẹn. Ảnh: VFF

Trận này, Việt Hưng là người có rất nhiều cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa đến với cầu thủ mang áo số 7 của U22 Việt Nam. Cả 3 tình huống dứt điểm sau đó, Việt Hưng, Thanh Thịnh lần lượt tung cú dứt điểm nhưng bóng đều đi trúng xà ngang cột dọc U22 Brunei.

Phút 83, choáng váng trước những đợt tấn công như vũ bão của U22 Việt Nam, thủ môn Brunei tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng. Lần này, Trọng Hùng đi bóng tự tin loại bỏ hậu vệ Brunei, trước khi tung cú dứt điểm ở góc hẹp hạ gục nốt thủ thành Jabidi. Tỷ số lúc này đã là 6-0 cho thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Những phút còn lại, U22 Brunei chống đỡ yếu ớt và không hề làm khó được hàng thủ U22 Việt Nam cũng như thủ môn Bùi Tiến Dũng. Với chiến thắng đậm đà 6-0 trong ngày ra quân, thầy trò HLV Park Hang-seo có được 3 điểm, tạm dẫn đầu bảng B. Ở trận đấu tiếp theo, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào vào lúc 15h00 ngày 28/11.

Đội hình thi đấu của Việt Nam: 

™ Bùi Tiến Dũng; Huỳnh Tấn Sinh - Nguyễn Thành Chung - Lê Ngọc Bảo; Hồ Tấn Tài - Triệu Việt Hưng - Trương Văn Thái Quý - Đỗ Thanh Thịnh; Nguyễn Hoàng Đức - Hà Đức Chinh - Nguyễn Trọng Hùng.

Tin mới