U22 Việt Nam nhồi thể lực; 26 thành viên mắc Covid-19, tuyển bóng chuyền Thái Lan vẫn bị ép thi đấu

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ U22 Việt Nam dành trọn buổi sáng để "nuốt trọn" bài tập thể lực giữa thời tiết nắng nóng; Dù có 26 thành viên trong đoàn dương tính với Covid-19 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn bị ép tham dự giải đấu quốc tế.

U22 Việt Nam nhồi thể lực

Các cầu thủ U22 Việt Nam không tập luyện với bóng mà dành trọn buổi tập sáng 14/5 để "nuốt trọn" bài tập thể lực giữa thời tiết nắng nóng tại Hà Nội.

U22 Việt Nam đang bước vào quá trình nhồi thể lực với cường độ vận động cao. Các cầu thủ trẻ sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đáp ứng khối lượng vận động cũng như các yêu cầu về chiến thuật tại U22 Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập ngày 14/5, cầu thủ Phạm Văn Luân cho biết: “Những bài tập và phương pháp huấn luyện tại U22 Việt Nam có rất nhiều khác biệt so với tại CLB, trong đó đòi hỏi tính chuyên nghiệp rất cao.

Bản thân em cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn để thích nghi với đội tuyển. Hiện tại, em đang được BHL xếp ở vị trí sở trường trong các buổi tập.

Điểm mạnh của em là khả năng đọc tình huống, kiểm soát bóng và sút bóng, còn điểm yếu là khả năng tranh chấp, sức mạnh. Em phải cố gắng để cải thiện điều này”.

U22 Việt Nam nhồi thể lực. ảnh VFF
U22 Việt Nam nhồi thể lực. Ảnh: VFF

Theo chia sẻ của Phạm Văn Luân, được chứng kiến các đàn anh trên ĐTQG tập luyện mỗi ngày đã tạo động lực rất lớn để các cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để một ngày nào đó được góp mặt trong đội hình của ĐTQG.

26 thành viên mắc Covid-19, tuyển Thái Lan vẫn bị ép thi đấu

Theo thông tin từ báo điện tử Thairath (Thái Lan), 26 trên tổng số 37 thành viên của đội tuyển bóng chuyền Thái Lan (gồm cầu thủ, huấn luyện viên và nhân viên) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Vì thế, đội tuyển Thái Lan xin rút lui khỏi giải bóng chuyền quốc tế Nations League 2021 diễn ra tại thành phố Rimini (Ý) để tập trung cách ly và điều trị bệnh. Tuy nhiên, FIVB không đồng ý cho Thái Lan rút lui.
Các cầu thủ bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ được kiểm tra COVID-19 một lần nữa để dự giải Nations League 2021 - Ảnh: Getty Images
Các cầu thủ bóng chuyền nữ Thái Lan sẽ được kiểm tra Covid-19 một lần nữa để dự giải Nations League 2021. Ảnh: Getty Images

FIVB quyết định cho Thái Lan lựa chọn những cầu thủ khác vào đội tuyển để bổ sung, đồng thời những người có kết quả dương tính với Covid-19 sẽ được kiểm tra lại và nếu họ âm tính sẽ được lên đường đến Ý dự giải.

Người phát ngôn của FIVB cho rằng việc các cầu thủ Thái Lan dương tính với Covid-19 không nhất thiết do nhiễm bệnh, mà có thể vì họ mới được tiêm ngừa vắc - xin vào ngày 29/4 và điều này dẫn đến kết quả kiểm tra dương tính. Lý do, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để tạo ra kháng thể và kết quả máu có thể dương tính. Được biết, giải bóng chuyền Nations League do FIVB tổ chức tại Rimini (Ý) từ ngày 25-5 đến 19/6.
U23 Việt Nam xếp trên Nhật Bản trong nhóm hạt giống vòng loại châu Á
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xếp U23 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 1 ở vòng loại U23 châu Á, tranh vé dự vòng chung kết tại Uzbekistan.
U23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống khu vực số 1 của khu vực phía Đông. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm chung nhóm với các đội U23 Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Australia và Hàn Quốc. Các đội thuộc nhóm hạt giống số 2 của khu vực này là U23 Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar và Singapore.

Ở vòng loại, 46 đội bóng sẽ được chia thành 4 nhóm hạt giống cho 2 khu vực: Phía Đông và phía Tây. Số lượng ở 2 khu vực lần lượt là 22 và 24. Khu vực phía Tây sẽ có 6 bảng (từ A đến F), khu vực phía Đông có 2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội (từ G đến K).
Các cầu thủ U22 Việt Nam hội quân ở Hà Nội, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: Minh Chiến.
Các cầu thủ U22 Việt Nam hội quân ở Hà Nội, hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022. Ảnh: Minh Chiến

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ được diễn ra tại trụ sở của AFC (Kuala Lumpur, Malaysia). Vòng loại sẽ được diễn ra từ ngày 23 đến 31/10. 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ có mặt tại Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Giải đấu này dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 25/9/2022.

AFC phân hạt giống dựa trên thành tích ở vòng loại và vòng chung kết U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng K ở vòng loại với 9 điểm tuyệt đối. Tuy nhiên ở vòng chung kết, Quang Hải và đồng đội dừng chân tại vòng bảng.

Lúc này, tuyển U22 Việt Nam đang tập trung tại Hà Nội. Mục đích của lần hội quân này là hướng đến vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31.

Những trụ cột của đội U22 như Nguyễn Hữu Thắng (CLB Viettel), Nguyễn Trần Việt Cường (Bình Dương), Mai Xuân Quyết (Nam Định), Huỳnh Công Đến (Đà Nẵng) đều có mặt. Họ được kỳ vọng giúp U22 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á và bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games.

Tin mới